Cận Tết Nguyên đán 2025: Giá thực phẩm "nóng" lên từng ngày, sức mua bùng nổ
Cận Tết Nguyên đán 2025: Giá thực phẩm "nóng" lên từng ngày, sức mua bùng nổ
Thái Nguyễn
Chủ nhật, ngày 19/01/2025 15:22 PM (GMT+7)
Cận kề Tết Nguyên đán 2025, giá thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ các dịp lễ như cúng ông Công ông Táo, Giao thừa,... đã ghi nhận mức tăng nhẹ tại một số chợ truyền thống nội thành Hà Nội. Lượng người mua cũng bắt đầu tăng, nhất là vào dịp cuối tuần.
Giá thực phẩm "nhích nhẹ" những ngày gần Tết Nguyên đán 2025
Khảo sát của PV Dân Việt vào sáng ngày 19/1 tại các chợ truyền thống khu vực nội thành Hà Nội cho thấy, lượng khách hàng mua sắm cho Tết Nguyên đán 2025 đã tăng đáng kể. Nguồn cung hàng hóa vẫn được đảm bảo, nhưng giá cả nhiều mặt hàng đã có sự biến động và điều chỉnh, đặc biệt trong giai đoạn cận các ngày lễ như ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) và cúng Giao thừa.
Giá thực phẩm vẫn tăng nhẹ tại các khu chợ truyền thống tại nội thành Hà Nội. Ảnh: Thái Nguyễn
Cụ thể, giá các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn và thịt bò tại các chợ truyền thống có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ cao. Tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), giá thịt lợn bán lẻ dao động từ 125.000 - 165.000 đồng/kg, tùy loại. Trong khi đó, giá thịt bò tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/kg, hiện dao động từ 270.000 - 390.000 đồng/kg.
Đối với thịt gà làm sẵn, giá dao động trong khoảng 190.000 - 230.000 đồng/kg. Các mặt hàng thủy hải sản như tôm, cá cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh. Tôm sú tăng thêm 30.000 đồng/kg, từ 300.000 đồng lên 330.000 đồng/kg; cá nước ngọt tăng giá 10.000 - 20.000 đồng/kg, tùy loại.
Theo các tiểu thương, giá một số mặt hàng thủy hải sản có thể tiếp tục tăng nhẹ trong những ngày tới, tùy thuộc vào nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.
Nguồn cung hàng hóa dồi dào tại các quầy hàng tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn
Các mặt hàng trái cây được nhiều gia đình lựa chọn để bày mâm ngũ quả cũng tăng giá nhẹ. Ảnh: Thái Nguyễn
Phật thủ có giá dao động từ 30.000 - 150.000 đồng/quả, tùy từng loại. Ảnh: Thái Nguyễn
Tại siêu thị Winmart, chi nhánh Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội), nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang được triển khai để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán 2025. Các ưu đãi bao gồm giảm giá lên đến 50%, chương trình giá sốc kèm quà tặng, và cơ hội dùng thử sản phẩm, góp phần kích cầu tiêu dùng trong dịp cao điểm.
Bên cạnh đó, các giỏ quà Tết cũng được thiết kế ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam lên đến 80%, với nhiều sản phẩm mới lạ như hạt dinh dưỡng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Giá giỏ quà dao động từ 200.000 - 500.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng
Nhiều mẫu mã giỏ hàng Tết được bày bán tại siêu thị với giá ưu đãi. Ảnh: Thái Nguyễn
Đối với các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada cũng đã xây dựng các gói chương trình hàng Việt, các chương trình ưu đãi như cung cấp voucher tích lũy, voucher giảm giá và mã miễn phí vận chuyển, các chương trình ưu đãi riêng cho khách hàng thanh toán trực tuyến… để hỗ trợ người tiêu dùng mua được sản phẩm cần thiết, phù hợp trong dịp Tết.
Sát dịp cúng ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán, cửa hàng nổi tiếng với sản phẩm "gà ngậm hoa hồng" tại chợ Hàng Bè lại rất hút khách. Giá dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/con, tùy kích cỡ. Ảnh: Thái Nguyễn
Cá vàng cũng được bày bán tại nhiều khu vực chợ truyền thống vào dịp ông Công ông Táo. Giá dao động từ 30.000 - 50.000/con. Ảnh: Thái Nguyễn
Càng sát Tết Nguyên đán 2025, lượng người mua càng đông
Ghi nhận của PV Dân Việt vào sáng ngày 19/1 tại siêu thị Winmart, chi nhánh Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội), lượng người đổ xô mua sắm Tết Nguyên đán 2025 rất đông, khu vực quầy thanh toán luôn phải hoạt động hết công suất.
Thời điểm cuối tuần cũng gần ngày ông Công ông Táo, hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại luôn dồi dào hàng hóa, tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà Tết cho những khách hàng mua sắm lượng lớn hàng. Đồng thời, có thể kéo dài thời gian bán hàng đến 23 giờ, muộn hơn những ngày thường từ 1 - 2 giờ đồng hồ.
Lượng người mua hàng tại siêu thị ngày một đông hơn khi Tết Nguyên đán 2025 đến gần. Ảnh: Thái Nguyễn
Anh Hoàng Minh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, thời điểm gần Tết công việc bận rộn nên tranh thủ mua sắm vào những ngày cuối tuần.
"Tôi vẫn đi làm vào các ngày thường nên tranh thủ cuối tuần mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán 2025 và một số thực phẩm cần thiết để hôm tới cúng ông Công ông Táo. Không nghĩ là các siêu thị chỗ nào cũng đông người mua hàng như thế. Nhiều người cũng lo giống tôi sợ càng gần ngày Tết thì hết hàng hóa cần mua nên cũng cố gắng thu xếp thời gian mua trước", anh Minh chia sẻ.
Hàng hóa Tết dồi dào, nhiều ưu đãi, giảm giá tại các siêu thị. Ảnh: Thái Nguyễn
Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố tiếp tục thực hiện "Chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa", đến nay đã có 22 doanh nghiệp tham gia, với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, cung ứng tại hơn 10.600 điểm bán. Trong đó, có nhiều đơn vị quy mô lớn, thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị phần cao, như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte, Hapro…
Ước tính, lượng hàng hóa thực hiện chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hà Nội có thể đáp ứng 35% nhu cầu thị trường trong 1 tháng (khả năng cung ứng của chương trình trong 3 tháng trước, trong và sau Tết là khoảng 997.531 tấn thực phẩm các loại).
Tại các điểm bán hàng, lượng hàng hóa tăng 30%-35%, sẵn sàng phục vụ nhân dân, trong đó, tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm khoảng 85%-90%.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.