Căng thẳng Trung-Ấn: Bắc Kinh liên tục tăng quân, thổi bùng nguy cơ xung đột

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 24/01/2021 13:00 PM (GMT+7)
Đối đầu quân sự trên dãy Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng leo thang khi Bắc Kinh không ngừng tăng quân đến biên giới, theo các nhà phân tích.
Bình luận 0
Căng thẳng Trung-Ấn: Bắc Kinh liên tục tăng quân, thổi bùng nguy cơ xung đột - Ảnh 1.

Trung Quốc và Ấn Độ đều tỏ ra sẵn sàng cho cuộc xung đột tiếp theo trên dãy Himalaya

Tháng 6 năm ngoái Trung Quốc, Ấn Độ xảy ra cuộc đụng độ chết người đầu tiên kể từ năm 1975 tại Thung lũng Galwan. Các binh sĩ 2 nước đã đối đầu với nhau bằng vũ khí, bao gồm gậy và búa đinh, dẫn đến cái chết của ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ. Nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột nằm ở một đường biên giới dài 3.440 km mà cả hai nước tranh chấp.

Căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng giữa 2 cường quốc hạt nhân ở châu Á kể từ sau vụ đụng độ chết người ở Ladakh.

Đầu tiên, Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc kích động căng thẳng quân sự ở biên giới 2 lần trong vòng 1 tuần vào tháng 8 năm ngoái. Sau đó, Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ bắn vào quân đội của họ vào tháng 9.

Bình luận về căng thẳng Trung-Ấn hiện nay, ông Jayadeva Ranade, chủ tịch Trung tâm Phân tích và Chiến lược Trung Quốc cho biết: “Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự chấm dứt của căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng giữa hai bên sẽ giảm bớt. Quyết tâm của Trung Quốc đối với Ấn Độ đang tăng dần".

Ông Ranade cũng cho biết, đã có những báo cáo về việc Trung Quốc liên tục tăng cường lực lượng ở biên giới với Ấn Độ. Việc xây dựng lực lượng của Bắc Kinh chưa từng bị gián đoạn và theo đó, có khả năng xảy ra các cuộc đụng độ khi thời tiết thuận lợi hơn vào tháng 4 - 5.

Ông Hu Shisheng, một chuyên gia Trung Quốc về quan hệ Trung-Ấn và là người làm việc cho một nhóm cố vấn có quan hệ chặt chẽ với Bộ An ninh Trung Quốc cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có tham vọng “vượt mặt Trung Quốc”. Điều này đã khiến Bắc Kinh nổi giận và phải thực hiện các biện pháp đề phòng.

Trong một phân tích gần đây, nhà phân tích Trung Quốc đã vẽ ra viễn cảnh thậm ảm đạm về mối quan hệ giữa hai siêu cường châu Á trong một bài báo được đăng tải trên tờ Thời báo Hoàn cầu. 

Ông dự đoán rằng sự khác biệt giữa Trung Quốc và Ấn Độ về các vấn đề quản trị khu vực và toàn cầu sẽ ngày càng lớn, làm giảm cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trong một dấu hiệu đáng lo ngại rằng căng thẳng và xung đột có thể sẽ gia tăng trong tương lai gần, một bài báo đăng trên một trang web có quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ đang “chờ cơ hội để gây rắc rối vào năm sau”.

Bài báo được xuất bản vào tháng 12 năm ngoái, kêu gọi quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh.

“Ấn Độ phải là bên trả giá đắt hơn", bài báo viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem