Cảnh sát môi trường
-
Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện người dân tại địa phương có hành vi nuôi nhốt và tàng trữ trái phép động vật nguy cấp như tê tê, kỳ đà vân, kỳ đà hoa để bán cho các quán nhậu.
-
Các sản phẩm này gồm bột trà sữa, nước siro hoa quả... có nhãn mác nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
-
Sáng ngày 21/8, phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số 17 kiểm tra phát hiện một kho hàng tại ngõ Đê Quai, phường Tứ Liêm, quận Tây Hồ. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.462 tấn sản phẩm đông lạnh đều không có hóa đơn chứng từ và chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
-
3 chiếc tàu đang dùng các thiết bị hút cát trái phép trên vịnh Bái Tử Long thuộc khu vực phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường bắt giữ.
-
Sáng nay (30/12), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với đội Quản lý thị trường số 11 bắt giữ 2 xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại sân của siêu thị MM Mega Market không rõ nguồn gốc và xuất xứ.
-
Ngày 14/10, Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt quả tang một vụ cố ý “phù phép” hàng trăm ký thịt heo nái thối thành thịt bò để bán ra thị trường.
-
Sau khi bị công an phát hiện, yêu cầu dừng xe, tài xế đã tăng tốc bỏ chạy và tông vào xe của công an để tẩu thoát.
-
Công ty Sao Mai đang chăm sóc 2 con rắn “khủng” nhưng chưa thể khẳng định đó là rắn hổ mây.
-
Trước vụ việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49), Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 xe tải tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) gây xôn xao dư luận, rất nhiều người đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm ở đâu?. Phóng viên Dân Việt đã phỏng vấn ông Đỗ Quang Tùng- Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NNPTNT).
-
Liên quan đến vụ việc nhuộm cà phê bằng bột pin Con Ó, tại Hội nghị toàn quốc về xuất khẩu sáng nay 23.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm túc những đối tượng làm ăn gian dối, lừa đảo người tiêu dùng.