Để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục công bố công khai thông tin đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển của 126 trường Đại học, Cao đẳng 2016.
Để tạo điều kiện thuận tiện hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
Đợt xét tuyển nguyện vọng 1 bắt đầu từ 1/8 kéo dài đến 12/8. Nếu không trúng tuyển đợt này, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào 3 đợt sau đó, hạn chót với hệ đại học trước 20/10 và hệ cao đẳng trước 15/11.
Khối A là khối có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất hàng năm, cũng là khối có nhiều lựa chọn nhất tại các trường ĐH-CĐ. Tuy nhiên, chọn ngành nào học để dễ xin việc sau khi ra trường là một vấn đề thí sinh cần hết sức cân nhắc.
Năm 2016, Bộ GDĐT đưa ra phương án mới thuận lợi hơn cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Dân Việt đưa ra 4 điểm cần lưu ý giúp thí sinh tránh những sai lầm không đáng có.
Theo quy định mới của Bộ GDĐT, mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2016, các thí sinh (TS) không được rút hồ sơ thoải mái mà được “mở” sẵn 10 cơ hội để chọn trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, TS vẫn mơ hồ trong các nguyện vọng này.
Sư phạm, tài chính – kế toán, kinh tế - quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực… từng là những ngành đào tạo rất “hot” và thu hút được sự quan tâm của nhiều thí sinh trong các mùa tuyển sinh ĐH CĐ. Tuy nhiên, hiện, nguồn cung nhân lực các ngành này đã “quá tải” so với nhu cầu tuyển dụng.
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ tuy có những bước điều chỉnh nhưng cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để ưu tiên đúng đối tượng và hợp lý hơn