Thứ năm, 25/04/2024

Cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay "nóng" dần

08/06/2022 5:45 AM (GMT+7)

Thị trường hàng không đang hồi phục nhanh chóng sau thời dài "tê liệt" vì dịch Covid-19. Hiện tại, các hãng đang tăng tốc mở bán vé máy bay để đón làn sóng du lịch hè.

Cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay "nóng" dần  - Ảnh 1.

Đón khách du lịch hè, giá vé máy bay "nóng" dần

Vé máy bay tăng cao

Truy cập trang web bán vé của một hãng hàng không, chị Trần Thị Lý (38 tuổi, quê Nghệ An) bất ngờ khi vé máy bay dịp hè khá đắt. "Tôi đặt 4 vé một chiều chặng TP.HCM - Vinh ngày bay 11/6 của Vietnam Airlines mà tốn tới gần 10 triệu. Tuần trước vào website hãng kiểm tra thì tôi thấy chỉ gần 2 triệu/vé thôi. Do chưa xác định được lịch trình nên tôi chưa vội đặt, không ngờ giá vé đã tăng nhanh như vậy", chị Lý chia sẻ.

Anh Phan Long (quận 7, TP.HCM) cho hay nhóm bạn của mình lên kế hoạch đi Phú Quốc vào cuối tuần sau. Tham khảo, giá vé các hãng đều tăng trung bình từ 500.000 - 800.000 đồng so với ngày thường. Sợ giá vé sẽ tiếp tục tăng, anh Long đã tranh thủ đặt vé của một hãng giá rẻ với giá gần 4 triệu/vé khứ hồi từ TP.HCM - Phú Quốc.

Khảo sát của PV, trên các kênh bán vé của các hãng hàng không, vé máy bay đang "nóng" dần mỗi ngày. Đặc biệt, giá vé từ TP.HCM và Hà Nội kết nối các địa phương du lịch càng tăng cao.

Theo đó, chặng TP.HCM - Phú Quốc, ngày đi 17/6, vé hạng phổ thông của Vietnam Airlines dao động từ 1,3 triệu - 2 triệu/vé và giá vé hạng thương gia là 4,3 triệu/vé. Trong khi đó, cũng cùng chặng bay trên, Vietjet Air đang bán vé với mức với mức dao động từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng tùy hạng vé/. Mức giá này đã tăng từ 500.000 - 800.000 đồng so với ngày thường.

Đón khách du lịch hè, giá vé máy bay "nóng" dần - Ảnh 1.

Khách đi du lịch tăng cao trong dịp hè. Ảnh: H.T

Tương tự, đường bay Hà Nội - Phú Quốc chặng khứ hồi cao điểm hè ( bay ngày 17/6, về ngày 19/6), Vietnam Airlines đang bán vé với giá gần 7 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong khi đó, cùng chặng bay trên, Vietjet đang bán với mức hơn 3 triệu đồng cho vé khứ hồi. 

Hành khách của Bamboo Airways cũng phải trả mức giá tương tự như Vietjet Air trên hành trình này. Nếu bay vào ngày trong tuần (không phải cuối tuần), hành khách có thể tiết kiệm cả triệu đồng cho một vé khứ hồi.

Tương tự, khảo sát giá vé trên các đường bay kết nối các địa điểm du lịch khác, giá vé máy bay cũng tăng cao so với ngày thường. Các vé vào cuối tuần và giai đoạn giữa tháng 6 có giá càng cao.

Dự báo, thời gian tới, vé bay nội địa đi các điểm như: Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… sẽ còn tăng do người dân tranh thủ đi du lịch hè.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngành hàng không đã dần hồi phục sau dịch nhờ đón lượng khách tăng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%.

Các hãng hàng không nội địa đã vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, số lượng khách quốc tế đạt 667.000 khách, tăng 1.033%. Khách nội địa đạt 19,5 triệu khách, tăng 51,8%.

Hãng bay ồ ạt tăng chuyến

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay, trong 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (năm 2020, 2021), trừ những giai đoạn toàn quốc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, thị trường nội địa luôn là cứu cánh cho các hãng hàng không Việt Nam khi thị trường quốc tế gần như đóng băng.

Những giai đoạn dịch bệnh được khống chế tạm thời, nhu cầu vận chuyển hàng không nội địa tương đương, thậm chí còn tăng trưởng cao hơn cả năm 2019, điển hình như giai đoạn hè năm 2020 hay dịp lễ 30/4, 1/5 năm 2021.

Đón khách du lịch hè, giá vé máy bay "nóng" dần - Ảnh 3.

Lượng khách tăng cao là dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành hàng không. Anhe: H.T

Ông Thắng cho hay, các hãng hàng không đều tận dụng cơ hội này, tập trung khai thác thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, qua đó có nguồn tài chính kịp thời để bù đắp cho sự thiếu hụt do ảnh hưởng của đại dịch. Tiềm năng nhu cầu rất lớn của thị trường nội địa thực sự là cơ hội để các hãng hàng không khai thác, tận dụng và phát triển hoạt động của mình trong các năm tới.

Được biết, hiện tại, các hãng hàng không đều đã lên kế hoạch tăng chuyến phục vụ cao điểm hè. Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) cho hay, từ ngày 1/6 - 15/8, đơn vị sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay.

Trong số đó, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 6,3 triệu chỗ thị trường nội địa, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay, tăng 10% so với cùng kỳ trước đại dịch Covid-19 là năm 2019.

Các đường bay nhộn nhịp nhất là giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với gần 160 chuyến bay mỗi ngày kết nối các thành phố này. Mỗi ngày cũng sẽ có hàng trăm chuyến bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn quốc như: Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo… Vietnam Airlines Group sẽ khai thác xấp xỉ 430 chuyến bay nội địa mỗi ngày trong dịp cao điểm Hè.

Đón khách du lịch hè, giá vé máy bay "nóng" dần - Ảnh 4.

Các hãng đồng loạt tăng tải để đón đầu du lịch hè. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, hãng Vietravel Airlines cũng cho biết, sẽ tăng mỗi ngày thêm 2 chuyến Hà Nội - TP.HCM, 2 chuyến Hà Nội - Đà Nẵng, một chuyến Hà Nội - Quy Nhơn, 1 - 2 chuyến chặng TP.HCM - Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc.

"Các chuyến bay nội địa trong thời gian từ tháng 6 - 8 đã lấp đầy trên 80%. Các chuyến Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Phú Quốc được quan tâm nhiều nhất hè này", lãnh đạo hãng này cho hay.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng quyết định tăng 15% số chỗ so với hiện tại, chủ yếu trên các đường bay đến các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet Air cũng tăng cường mở bán vé máy bay, tăng tải để phục vụ hành khách cao điểm hè. Theo đó,  Vietjet khai thác trở lại loạt đường bay kết nối Cần Thơ với Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và các đường bay quốc tế kết nối Cần Thơ với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan).

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định cao điểm hè 2022 mới chỉ bắt đầu. Nhu cầu đi máy bay tăng cao cộng với việc hai sân bay lớn hoàn thành nâng cấp, sửa chữa sẽ là tiền đề quan trọng để hàng không phục hồi sau đại dịch.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?