Cao Đức Phát

  • Sáng nay (16.5), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 2010-2020 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2014-2015.
  • Sáng 16.5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
  • Bộ trưởng đã có quyết định tặng 140 triệu đồng cho các tàu kiểm ngư bị thiệt hại do các tàu Trung Quốc cố tình đâm, va trong quá trình các tàu kiểm ngư của Việt Nam làm nhiệm vụ liên quan đến vụ Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm vùng biển nước ta.
  • Hội nghị lần này là cơ hội để Việt Nam và các quốc gia thành viên chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tăng thu nhập cho người nông dân.
  • Sáng 15.4, tại Quân cảng hải quân Vùng 3 (TP. Đà Nẵng), Bộ NNPTNT đã tổ chức ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trong sự đón đợi của hàng triệu ngư dân cả nước. Đến dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải...
  • Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát trước tình trạng nghiên cứu giống cho sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập.
  • Bộ trưởng Phát cho biết hiện Việt Nam có 102 giống lúa nhưng chất lượng gạo xuất khẩu vẫn không được nâng lên, do bản thân các giống đó không có đột phá, đặc biệt, trong quá trình tổ chức thu mua, thương lái trộn lẫn các loại lúa với nhau nên dẫn tới chất lượng thấp...
  • Bộ NNPTNT vừa có Chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL ngày 1.4 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2014.
  • Trả lời phỏng vấn báo chí chiều 13.2, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch CGC Cao Đức Phát cho biết, Việt Nam sẽ tạm thời cấm nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm sống từ Trung Quốc dưới mọi hình thức.
  • Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, trong năm 2013, các địa phương cả nước đã đào tạo được gần 170.000 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông nghiệp đã qua đào tạo đạt 3,6%, tăng 0,6% so với năm 2012.