"Cáo già" Simon Cowell U60 vẫn khiến đàn bà điêu đứng

Trọng Đạt (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 07/09/2016 05:00 AM (GMT+7)
56 tuổi, "ông trùm" của làng giải trí thế giới được xem là gã trai tài năng, quyến rũ nhưng cũng... đáng hận.
Bình luận 0

img

Simon Cowell

"Ông trùm" đa tài của làng giải trí thế giới

Sinh ra trong gia đình có mẹ là cựu vũ công ballet, cha là nhà phát triển địa ốc và điều hành sản xuất âm nhạc, Simon Cowell sớm bộc lộ niềm đam mê kinh doanh hơn là theo đuổi những đỉnh cao học thuật. Bỏ dở chuyện học hành ở tuổi 16, Cowell gõ cửa nhiều nhà tuyển dụng song chỉ kiếm được những công việc nhàm chán như hầu bàn hay "chân" ghi chép trong cửa hàng.

img

Gã trai Cowell ngày nào khởi nghiệp với vài công việc vặt vãnh, để sau rồi trở thành ông trùm mà ai cũng phải kiềng nể

Bước ngoặt và cũng là điểm khởi đầu cho sự nghiệp sau này của ông diễn ra đúng 1 năm sau. Khi Cowell 17 tuổi, ông bước chân vào làng giải trí chỉ với vị trí chạy việc trong một chương trình phiêu lưu.

May mắn cho gã trai sinh năm 1959, bố của Eric Cowell trở thành nhà quản lý nhãn hiệu ghi âm EMI. Ngay lập tức Simon Cowell vào làm việc tại đây và trở thành trường phòng xuất bản đĩa nhạc của EMI không lâu sau đó. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, thì chẳng ai dám nói Simon Cowell tài năng.

img

Simon Cowell với thương hiệu Syco Music – cha đẻ và “dòng sữa” sản sinh và phát triển nhiều thương hiệu chương trình giải trí thực tế và ban nhạc, ca sĩ nổi tiếng thế giới

Đầu năm 1980, Simon Cowell rời công ty của bố để cùng Ellis Rich thành lập công ty riêng E&S Music. Vài năm sau, ông bỏ tên tuổi này để đến làm việc cho hãng thu âm nhạc pop Fanfare Records. 8 năm sau, Simon Cowell trở thành cố vấn tìm kiếm tài năng cho nhãn hiệu BMG.

“Đủ lông, đủ cánh” sau hàng loạt những thành công và kinh nghiệm đã tích lũy, năm 2002, Cowell tách ra thành lập một thương hiệu mới mang tên Syco Music và chính từ đây, những thương hiệu chương trình nổi tiếng như Pop Idol, American Idol, The X-Factor, Britain’s Got Talent,… ra đời và ngay lập tức tấn công thế giới giải trí của cả thế giới

Đương nhiên ngành công nghiệp giải trí mà Simon Cowell có công lớn khai phá ngay lập tức mang lại cho Simon Cowell quyền lực và tiền bạc đều “kếch xù”. Trong chương trình Top Gear, ông tiết lộ mình phải trả thuế thu nhập hơn 28,770 đôla Mỹ. Có nghĩa là nếu quy chiếu theo pháp luật thuế tại Vương quốc Anh, chỉ số nộp thuế xấp xỉ 40% nếu thu nhập vượt quá 34.600 bảng Anh; thu nhập chưa thuế của ông là hơn 54,2 triệu bảng Anh mỗi năm, tương đương 71,6 triệu đôla Mỹ.

img

Căn hộ trị giá hơn 18 triệu đôla Mỹ của Simon Cowell tại khu Beverly Hills

Simon Cowell luôn nằm trong Top 10 những người có thu nhập cao nhất trong làng giải trí Anh quốc. Năm 2015, Simon Cowell sở hữu khối tài sản trị giá 325 triệu bảng Anh. Năm 2004 và 2010, tạp chí Time bầu chọn ông là 1 trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cận kề tuổi lục tuần vẫn khiến fan nữ "điêu đứng"

Có thể nói, Simon Cowell sở hữu một vẻ ngoài nam tính, nụ cười cuốn hút và ánh mắt đủ lạnh để làm mọi cô gái, cho dù trẻ đẹp hay lãnh cảm nhường nào vẫn có thể bị hạ gục.

img

Chẳng thể nói là “tài hoa bạc phận” nhưng mãi đến năm 2013, Cowell mới tìm được ý chung nhân và có với Lauren Silverman một cậu con trai. Thân hình đầy đặn, lực lưỡng và bộ râu xồm, cộng thêm tài năng, địa vị và tiền bạc sở hữu, không nói quá khi cho rằng nếu các chương trình như American Idol, Britain’s Got Talent sẽ không còn quá hấp dẫn nếu như không có Simon Cowell ngồi tại vị trí ban giám khảo số 3, hoặc 4.

img

Simon Cowell vẫn còn rất phong độ mặc dù đã bước sang tuổi 56

Đời tư tai tiếng không khiến cái tên Simon "giảm nhiệt"

Năm 2015, Simon Cowell đã chính thức chia sẻ trên Daily Mail về scandal cách đó 2 năm khi ông có mối quan hệ với Lauren Silverman - người đã đính hôn với tỷ phú bất động sản Andrew Silverman – bạn thân của ông. 

Câu chuyện vỡ lở vào tháng 8 năm 2013, khi Lauren để lộ thông tin có bầu và cha của đứa bé không ai khác chính là Simon Cowell.

img

“Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân”

Cả hai sau đó đã lên tiếng rằng "đó chỉ là một sự việc ngoài ý muốn". Khi được biết về sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng mình, Lauren và Simon Cowell đã quyết định giữ nó lại và giờ đây, dù không kết hôn nhưng cặp đôi này cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai Eric (nay đã hơn 2 tuổi).

img

Gia đình nhỏ hiện tại của vị giám khảo khó tính

Tên tuổi của Simon Cowell khi đó bị bêu rếu trên nhiều mặt báo. Dĩ nhiên, tình bạn giữa ông và vị tỷ phú kia cũng chấm dứt. Tuy nhiên, một thời gian sau, chẳng ai nhắc đến câu chuyện này nữa, bởi dẫu sao, một “ông trùm truyền thông” như Cowell thừa đủ khôn ngoan và quyền lực để “dìm” nó xuống.

Simon Cowell cũng “được tiếng” là vị giám khảo độc đoán, khắt khe và thẳng thắn quá mức với các thí sinh. Bất cứ khi nào có “điều kiện” thì gần như Simon Cowell đều bắt đầu câu nhận xét của mình bằng cụm từ “Tôi không muốn thô lỗ, nhưng…”. Chính đây cũng là tên cuốn tự truyện của ông.

img

Will.i.am công khai chỉ trích Simon Cowell là “thô lỗ”

Will.i.am, giám khảo cuộc thi The Voice phiên bản Anh từng lên tiếng chỉ trích cách hành xử và ngôn ngữ mà Cowell sử dụng trong các cuộc thi truyền hình thực tế. Chàng rapper thậm chí còn dùng tính từ “thô lỗ” để nói về Simon Cowell.

Dẫu sao, “con cáo già” Simon Cowell vẫn sẽ sử dụng “đặc sản” này của mình như là một trong vô vàn các chiêu bài “câu khách” đến với các chương trình “con đẻ” của mình.

img

Đáng trọng, đáng yêu hay đáng trách, dẫu có ở giác độ nào thì Simon Cowell vẫn là một cái tên đã và sẽ tốn thêm nhiều giấy mực của báo giới, cuốn hút chúng ta vào trong cuộc chơi truyền thông và giải trí do ông tạo ra. Cứ thế, dù đúng dù sai, Simon Cowell vẫn là người được lợi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem