Cao nguyên Golan
-
Damascus cảnh báo Tel Aviv không nên đi quá xa trong việc chiếm đóng Cao nguyên Golan của Syria và tuyên bố rằng, "tất cả các lựa chọn vẫn còn trên bàn" để giải phóng khu vực chiến lược, vốn đã bị Israel chiếm đóng trong hơn 5 thập kỷ.
-
So với quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, quyết định mới kia của ông Trump còn bất chấp luật pháp quốc tế rõ ràng và thô bạo hơn rất nhiều.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel tại cao nguyên Golan, lãnh thổ của Syria bị quân đội Israel đánh chiếm trong cuộc chiến năm 1967.
-
Chính quyền Syria nói rằng Cao nguyên Golan là một phần ‘không thể tách rời’ của lãnh thổ Syria và họ vẫn giữ ưu tiên là lấy lại vùng đất này bằng tất các mọi biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép.
-
Syria tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Israel nếu nước này không rút khỏi Cao nguyên Golan.
-
Syria tuyên bố đã ngăn chặn thành công hành động “gây hấn” của Israel ở phía nam nước này, bắn rơi nhiều mục tiêu “quân địch”, bao gồm một chiến đấu cơ.
-
Syria đã đe dọa chiến tranh với Israel nếu nước này tiếp tục chiếm đóng bất hợp pháp vùng Golan của Syria trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York.
-
Theo RT dẫn lời người phụ trách Jerusalem Post, quân đội Israel (IDF) đã buộc tờ báo này phải gỡ bỏ bài viết gây chấn động, vạch trần việc Tel Aviv chuyển vũ khí cho phiến quân tại Syria.
-
Israel cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt 7 chiến binh bị nghi là thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dám vượt qua phòng tuyến của Israel trên Cao nguyên Golan.
-
Quân đội Israel (IDF) đã tấn công một tiền đồn của quân đội chính phủ Syria ở gần Cao nguyên Golan.