Cao tăng

  • (Dân Việt) - Năm 1986, ông Nguyễn Văn Khải xuất ngũ về quê ở thôn Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quỳnh (ThanhTrì, Hà Nội) với chứng nhận là thương binh 2/4 (bị bom cưa mất một cánh tay trái). Song ông vẫn không chịu nghỉ ngơi.
  • Dân Việt - Chương trình nghệ thuật, giao lưu với chủ đề “Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” diễn ra tối 6.11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội) diễn ra đầy xúc động.
  • (Dân Việt) - Thể hình nhỏ bé của các VĐV Việt Nam nhiều lúc là lợi thế khi tham dự các giải quốc tế nhưng với VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn, đó lại là một mối lo lớn.
  • (Dân Việt) - Theo các đại lý thu mua ca cao ở Bà Rịa - Vũng Tàu, mấy ngày qua giá ca cao hạt tăng ở mức rất cao, bình quân từ 68.000 - 70.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2010).
  • (Dân Việt) - Trời giá rét, nhiều gia đình dùng than sưởi ấm trong nhà khi các cánh cửa đều đóng kín. Tại Quảng Trị và Phú Yên trong hai ngày qua ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì ngộ độc khí than.