Cao thủ nào là "kẻ bịp bợm" nhất kiếm hiệp Kim Dung?

Nguyệt Lương Thứ ba, ngày 27/09/2022 20:30 PM (GMT+7)
Nhân vật chuyên bịp bợm, mạo danh cao thủ trong kiếm hiệp Kim Dung đã nhận cái kết bất ngờ.
Bình luận 0

Cừu Thiên Trượng là nhân vật phụ trong tác phẩm kiếm hiệp "Anh hùng xạ điêu" của cố nhà văn Kim Dung. Ồng là anh em sinh đôi của chưởng môn phái Thiết Chưởng Cừu Thiên Nhận. Những trò lừa gạt của Cừu Thiên Trượng cũng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Lúc nhỏ, Cừu Thiên Trượng và Cừu Thiên Nhận có tính tình và dung mạo hoàn toàn giống nhau. Đến năm 13 tuổi, Cừu Thiên Nhận vô tình cứu được bang chủ Thiết chưởng bang Thượng Quan Kiếm Nam. Thượng Quan bang chủ nhớ ơn muốn báo đáp, dốc hết võ công của mình ra dạy cho y. Đến năm 24 tuổi, công phu của Cừu Thiên Nhận dần dần có triển vọng hơn sư phụ, năm sau Thượng Quan bang chủ qua đời, lúc lâm chung giao quyền bang chủ Thiết chưởng bang lại cho y.

Cao thủ nào là "kẻ bịp bợm" nhất kiếm hiệp Kim Dung? - Ảnh 1.

Cừu Thiên Trượng và Cừu Thiên Nhân (Lý Úc) có ngoại hình giống nhau.

Thượng Quan bang chủ giữ lòng trung nghĩa, có chí khôi phục giang sơn, Cừu Thiên Nhận lại một lòng một dạ rèn luyện võ công tạo nên cái tên Thiết chưởng Thủy Thượng Phiêu lừng lẫy trên giang hồ. Năm xưa, luận kiếm ở Hoa Sơn, Vương Trùng Dương từng mời y tham dự. Vì Thiết chưởng thần công chưa thành tựu hoàn toàn, Cừu Thiên Nhận tự biết không phải là địch thủ của Vương Trùng Dương nên từ chối không tham gia. Hơn 10 năm, ông ẩn cư trên núi Thiết Chưởng, đóng cửa khổ luyện, có ý chờ đến dịp luận kiếm ở Hoa Sơn lần thứ hai sẽ đoạt danh hiệu Thiên hạ đệ nhất võ công.

Lúc ấy, tính cách của hai anh em đã hoàn toàn khác nhau. Cừu Thiên Nhận sở hữu võ nghệ cao siêu còn Cừu Thiên Trượng thì lại thích khoe khoang, giở trò lừa gạt người khác.

Trong đó, màn lừa gạt của Cừu Thiên Trượng tại Quy Vân Trang gây ấn tượng nhất với khán giả. Xuất hiện trước nhiều võ lâm đồng đạo, Cừu Thiên Trượng đã tự xưng mình là cao thủ Cừu Thiên Nhận với Thiết chưởng Thủy Thượng Phiêu lừng lẫy trên giang hồ. Tại đây, hắn thể hiện màn ảo thuật để lừa gạt mọi người. Cừu Thiên Trượng dùng ngón tay cái búng nhẹ vào chén trà, bất ngờ một tia lửa bên trong phát ra. Mọi người xung quanh tung hô màn công phu của "cao thủ".

Tuy nhiên, Hoàng Dung thông minh hơn người, nàng đã biết rõ người này không phải Thiết Chưởng Thuỷ Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhận chân chính nên những trò này chỉ là tiểu xiếc. Sau đó, Hoàng Dung đã xuất ra một bộ chưởng pháp của Đào Hoa đảo, chính là Lạc Anh thần chưởng.

Thiết Chưởng Thần Công của Cừu Thiên Nhân là công phu độc môn của Thiết Chưởng Bang ở Tương Giang. Môn công phu đúng như tên gọi mỗi đòn đánh ra đều cứng rắn như thép, là võ công cương mãnh thuộc hạng nhất trong thiên hạ, chưởng lực sắc bén không gì nỡ nổi.

Cầu Thiên Trượng mặc dù có chút công phu nhưng so với người em Cừu Thiên Nhận vẫn kém xa, so với Hoàng Dung cũng yếu hơn mấy bậc. Ngay sau đó, "cao thủ bịp bợm" Cừu Thiên Trượng đã bị Hoàng Dung đánh ngã xuống đất. Hoàng Dung thấy Cừu Thiên Trượng như vậy liền tự mình lấy hết đồ ảo thuật bên trong người hắn ra.  Cuối cùng, "vợ Quách Tĩnh" đã lật tẩy được màn lừa gạt đỉnh cao của Cừu Thiên Trượng. Hoá ra, viên gạch mà hắn thường mang theo người được làm từ bột mỳ nên mới bóp nhẹ đã biến thành vụn nát.

Cao thủ nào là "kẻ bịp bợm" nhất kiếm hiệp Kim Dung? - Ảnh 2.

Tạo hình Cừu Thiên Trượng của Hồng Triều Phong trong "Anh hùng xạ điêu" năm 1994.

Về sau, Cừu Thiên Trượng bị em trai là Thiết trưởng bang phát hiện, hiểu nhầm ý nên Cừu Thiên Trượng đã chạy trốn cùng Quách Tỉnh và Hoàng Dung. Hắn đã nắm vào chân con chim điêu với mục đích cùng Hoàng Dung bay khỏi đỉnh núi đang cháy. Tuy nhiên, do nội lực kém, hắn đã bị rơi, đập đầu vào đá mà chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem