Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51 ùn tắc nghiêm trọng

Nguyên Minh Thứ bảy, ngày 28/04/2018 10:15 AM (GMT+7)
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân lũ lượt kéo nhau về quê và đi du lịch khiến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kể cả quốc lộ 51 đi Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ùn tắc kinh hoàng.
Bình luận 0

img

Từ sáng sớm, hàng đoàn xe ôtô con và xe khách đã nối đuôi nhau trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Nguyên Minh 

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM, hướng đi Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu, từ sáng sớm 28.4 đã có rất đông người dân đón xe về quê và đi chơi. Các gia đình đi bằng ôtô riêng hướng ra các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên vào đường cao tốc, tránh quốc lộ 1. Nhiều nhà xe tuyến TP.HCM - Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng chuyến gấp 2-3 lần so với ngày thường. 

Lúc 9h, đoạn rẽ từ xa lộ Hà Nội vào đường dẫn Mai Chí Thọ (Q.2) lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã rất đông xe. Xe chỉ nhích được từng chút một, kéo dài suốt từ đường Mai Chí Thọ đến ngã tư Nguyễn Thị Định và lên đường cao tốc. Càng về trưa, hàng xe tiếp tục đông đúc, nối dài đến trạm thu phí, qua cầu Đồng Nai mới dãn được đôi chút.

img

Xe ôtô nhích từng chút trên cao tốc.

Tài xế Lộc, chuyên chạy xe khách 16 chỗ tuyến Long Hải - Vũng Tàu - TP.HCM cho biết: "Ngày thường, từ đường dẫn lên cao tốc phóng cái vù 5 phút là đến trạm thu phí. Hôm nay tắc đường chạy đến 30 phút. Trên cao tốc mà xe nhích từng chút thật oải...".

Hôm nay, hầu hết các nhà xe phải chạy xe không từ Long Hải, Vũng Tàu lên TP.HCM đón khách đi chơi lễ 30.4. Theo tài xế Lộc, anh chạy cho nhà xe Đại Dương tuyến Long Hải - TP.HCM. Ngày thường, nhà xe có khoảng 10 chuyến/ ngày nhưng hôm nay phải tăng lên 15 - 17 chuyến. Tất cả đều chạy xe không lên đón khách 1 chiều từ TP.HCM về Long Hải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem