Cấp cứu
-
Khi người dân đi công việc về đã phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong túi nilon vứt ở bãi rác bên hông nhà.
-
Tình trạng kẻ gian gọi điện thoại lừa đảo, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vì "con đang cấp cứu" ngày càng nghiêm trọng tại TP.HCM.
-
Có thể nói, TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình cấp cứu trầm cảm, một giải pháp khẩn cấp cứu người, đặc biệt là những bệnh nhân bị ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần.
-
Sau 6 ngày nghỉ Tết, Bộ Y tế đã ghi nhận có tới 403 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước.
-
Trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.990 ca cấp cứu, phẫu thuật cho 257 bệnh nhân, tăng nhẹ so với Tết Nguyên đán năm 2022.
-
Nhiều đối tượng thuộc 2 nhóm đã xông vào hỗn chiến trong quán, hậu quả 3 người bị thượng nặng phải đi cấp cứu.
-
Mưa lớn những ngày qua đã làm sạt lở núi Kà Tinh, khiến nhiều khu dân cư ở huyện Trà Bồng bị chia cắt. Đêm 12/10, người dân thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm đã phải xuyên đêm băng rừng, vượt hàng km núi lở để khiêng anh Hồ Vũ Ni (sinh 2005) bị co giật rất nặng lên xe đi cấp cứu.
-
Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công bệnh nhân suy hô hấp –sốc mất máu do bị đâm thấu ngực, bụng.
-
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Trần Văn, 31 tuổi, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý (Bình Thuận). Ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản bị giảm áp sau gần 60 phút lặn ở độ sâu khoảng 25m.
-
Ngư dân Tôn Văn Khương (49 tuổi, quê xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tai nạn trong quá trình lao động và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.