Diễn biến mới tình hình Ukraine: Nga rút quân, Biden tuyên bố vớt vát thể diện

Nhóm PV Thứ ba, ngày 15/02/2022 15:30 PM (GMT+7)
Nga hôm 15/2 bất ngờ tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi Ukraine, căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine được giảm nhẹ phần nào. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ, Anh vẫn lên tiếng cảnh báo và bày tỏ nghi ngờ về động thái của Nga.
Bình luận 0

 Biden: Còn rất nhiều khả năng Nga tấn công Ukraine 

CẬP NHẬT: Diễn biến mới nhất tình hình Ukraine, Nga rút quân, Biden tuyên bố vớt vát thể diện - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố vẫn còn nhiều khả năng Nga tấn công Ukraine.

Bất chấp Nga đã rút bớt quân khỏi biên giới Ukraine, hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn cảnh báo "còn rất nhiều khả năng" Nga tấn công Ukraine.

"Các nhà phân tích chỉ ra rằng họ vẫn duy trì mối đe dọa vô cùng lớn. Một cuộc tấn công rõ ràng vẫn có thể xảy ra", Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ngay sau khi Nga vừa thông báo rút một phần lực lượng về căn cứ sau khi hoàn tất đợt diễn tập gần biên giới với Ukraine.

Bất chấp các video rút quân được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải công khai, ông Biden cho biết, Mỹ và các đồng minh đến nay vẫn chưa xác minh bất cứ hoạt động rút bớt lực lượng nào của Nga. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định thêm rằng Washington ước tính 150.000 lính Nga vẫn hiện diện xung quanh Ukraine.

"Mỹ đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi sẵn sàng ngoại giao và cũng sẵn sàng đáp trả quyết liệt nếu Nga tấn công Ukraine, tình huống vẫn còn rất nhiều khả năng xảy ra", Biden cho hay.

Anh nghi ngờ động thái rút quân của Nga

Bình luận về thông báo rút quân của Nga, Thủ tướng Boris Johnson cho biết, theo thông tin tình báo mà Anh nhận được, thì London chưa bị thuyết phục trước thông tin Nga rút quân.

"Chúng tôi thấy các bệnh viện dã chiến Nga đang được xây dựng ở Belarus, gần biên giới với Ukraine. Điều đó chỉ có thể được hiểu là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Theo thông tin tình báo chúng tôi đang thấy, thêm nhiều nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga thực sự được đưa đến gần biên giới Ukraine", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói sau cuộc họp nội các hôm 15/2. 

Trước đó, Anh hôm 14/2 tin rằng Nga đang trong quá trình điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới biên giới Ukraine, với 14 tiểu đoàn khác tham gia cùng 100 tiểu đoàn đã được bố trí gần nước láng giềng.

Xem các vũ khí hạng nặng của Nga rút khỏi Belarus

Video xe tăng và vũ khí hạng nặng của Nga rời Belarus về nước sau khi tập trận xong. Nguồn RT.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cảnh xe tăng Nga và các loại vũ khí hạng nặng khác đang được vận chuyển để trở về Nga từ nước láng giềng Belarus.

Video xe tăng và vũ khí hạng nặng của Nga rời Belarus về nước sau khi tập trận xong. Nguồn RT.

Video phần cứng Nga về nước được công bố ngày 15/2 - một ngày trước thời điểm nhiều hãng truyền thông phương Tây tuyên bố Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2. 

Nhiều tờ báo phương Tây còn cáo buộc, các lực lượng Nga được triển khai tới Belarus sẽ tham gia vào "cuộc xâm lược" này - điều Moscow đã bác bỏ từ đầu.

Các trang thiết bị này đã được chuyển đến Belarus để tham gia cuộc tập trận chung lớn mà quân đội hai nước tổ chức trong tháng này.

Nga thông báo rút bớt lực lượng khỏi biên giới với Ukraine

CẬP NHẬT: Diễn biến mới nhất tình hình Ukraine-Nga bất ngờ rút bớt lực lượng khỏi biên giới - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tham gia một cuộc tập trận hồi tháng 4/2021. Ảnh Reuters.

 Hãng tin Interfax hôm nay dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine đã được lệnh rút sau khi hoàn tất diễn tập.

"Các đơn vị thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đang lên xe, tàu hỏa và sẽ trở về căn cứ thường trực vào cuối ngày hôm nay", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng công bố video cho thấy các phương tiện quân sự lên đường trở về căn cứ sau khi diễn tập. Trong video, nhiều xe tăng, thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành được chuyển lên tàu hỏa.

Phương Tây vừa đấm vừa xoa

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Moscow trong hôm nay 15/2 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một sứ mệnh quan trọng nhằm ngăn chặn chiến tranh.

CẬP NHẬT: Diễn biến mới nhất tình hình Ukraine-Thủ tướng Đức tức tốc bay đến Moscow ngăn chặn chiến tranh - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh. Ảnh IT

Ông nói rằng ông sẽ đưa ra thông điệp từ phương Tây rằng họ sẵn sàng đối thoại về những lo ngại an ninh của Nga nhưng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt rất sâu rộng và hiệu quả với sự phối hợp của các đồng minh", ông Scholz nói tại Kiev ngày 14/2.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng sẽ đến thăm Bỉ - nơi ông sẽ gặp các đồng minh NATO - Lithuania và Ba Lan, một ngày sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ hy vọng về ngoại giao sau khi thúc giục ông Putin tiếp tục đàm phán.

 Trong bối cảnh chính sách ngoại giao đang rầm rộ nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột ở Ukraine, Mỹ đã mở rộng bảo lãnh khoản vay có chủ quyền trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine, vì việc xây dựng quân đội Nga tại biên giới của quốc gia này đang đè nặng lên nền kinh tế của nước này. 

Ấn Độ khuyên công dân rời Ukraine, người Mỹ được khuyến cáo rời Belarus ngay lập tức

CẬP NHẬT: Diễn biến mới nhất tình hình Ukraine-Nga bất ngờ rút bớt lực lượng, Thủ tướng Đức tức tốc bay đến gặp Putin - Ảnh 3.

Lực lượng Ukraine tham gia cuộc tập trận chung với Vệ binh Quốc gia ở vùng Kherson của nước này hôm 12/2.

Ấn Độ khuyên công dân rời Ukraine Đại sứ quán Ấn Độ tại Ukraine đã đưa ra lời khuyên, kêu gọi công dân nước này, “đặc biệt là những sinh viên không cần lưu trú, tạm thời rời khỏi Ukraine trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh với Nga sắp xảy ra. Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân Ấn Độ không nên đến Ukraine thời điểm này. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết công dân Mỹ nên rời Belarus ngay lập tức do quân đội Nga đang tăng cường dọc theo biên giới của Belarus với Ukraine.

Các hãng hàng không và các công ty cho thuê kiểm soát lượng máy bay chở khách trị giá hàng tỷ đô la đang lên kế hoạch dự phòng cho việc đóng băng kinh doanh với Nga nếu bế tắc ở biên giới Ukraine bùng lên thành xung đột quân sự. Các ông chủ hàng không đang lo lắng về tác động trong các giao dịch với các công ty Nga. 

Các biện pháp trừng phạt có thể làm gián đoạn các khoản thanh toán cho các công ty hàng không và bất kỳ động thái trả đũa nào của Moscow nhằm hạn chế quyền tiếp cận không phận Nga có thể khiến thương mại đông-tây rơi vào hỗn loạn.

“Chúng tôi dự đoán một phản ứng bất đối xứng của Nga”, một nguồn tin phương Tây tham gia vào việc vạch ra các kịch bản cho biết, đồng thời nói thêm rằng phương Tây không có khả năng hạn chế không phận của mình trước. 

Nga tuyên bố đáp trả nếu công dân thiệt mạng ở đông Ukraine 

CẬP NHẬT: Diễn biến mới nhất tình hình Ukraine-Nga bất ngờ rút bớt lực lượng, Thủ tướng Đức tức tốc bay đến gặp Putin - Ảnh 4.

Binh sĩ Nga. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời đặc phái viên Nga tại Liên minh châu Âu, Vladimir Chizhov cho biết Nga sẽ "đáp trả" nếu công dân Nga bắt đầu bị giết hại ở bất cứ đâu, kể cả ở vùng Donbass.

“Chúng tôi sẽ không xâm lược Ukraine trừ khi chúng tôi bị khiêu khích làm điều đó”, ông Chizhov nói. “Nếu người Ukraine tiến hành một cuộc tấn công chống lại Nga, bạn không nên ngạc nhiên nếu chúng tôi phản công. Hoặc, nếu họ bắt đầu giết công dân Nga một cách trắng trợn ở bất cứ đâu - Donbass hoặc bất cứ nơi nào”. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida điện đàm với Tổng thống Ukraine 

Truyền thông Nhật Bản đang đưa tin rằng Thủ tướng Fumio Kishida sẽ nói chuyện điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó. Không có xác nhận chính thức về cuộc điện đàm, mà các phương tiện truyền thông cho biết sẽ diễn ra vào buổi tối theo giờ Nhật Bản. 

Thủ tướng Kishida nói rằng Nhật Bản đang “quan sát tình hình với sự quan tâm nghiêm trọng". 

Tokyo cũng cảnh báo sẽ trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, dù Nhật Bản đang "mạnh mẽ tìm kiếm" một giải pháp ngoại giao, nhưng cũng sẽ thực hiện "các bước thích hợp, bao gồm các biện pháp trừng phạt có thể có, để đáp lại những gì đã thực sự xảy ra và phối hợp với G7 và cộng đồng quốc tế".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem