CẬP NHẬT: Nổ xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội, 8 người tử vong

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 29/07/2017 13:47 PM (GMT+7)
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 29.7, trong một xưởng sản xuất bánh kẹo ngay mặt đường tại km19 quốc lộ 32 (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội), khiến 8 người thiệt mạng.
Bình luận 0

Clip hiện trường vụ cháy. Nguồn: Vietnamnet

Xác nhận với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, vụ cháy xảy ra lúc 11h30 ngày 29.7. Vào khoảng thời gian trên, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn tại một xưởng cạnh quốc lộ 32. Sau đó, cột khói bốc cao hàng chục mét, kéo theo đám lửa bao trùm một khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

img

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Sang

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên nhiều người thấy khói đen và lửa bốc lên nghi ngút tại xưởng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Sau đó người dân đã hô hoán báo tới chủ nhà và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Bên trong ngôi xưởng có nhiều tiếng la hét vọng ra.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội, nghi vấn có công nhân đang mắc kẹt phía trong đám cháy và hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC huyện Hoài Đức, phối hợp với Công an huyện Hoài Đức đang tích cực chữa cháy, cứu nạn.

img

img

Xe cứu thương tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với Zing, một cán bộ chỉ huy Phòng PCCC số 13 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết đơn vị đã huy động ít nhất 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

"Hiện lực lượng PCCC đang tích phối hợp với lực lượng địa phương để triển khai các phương án dập lửa và giải cứu người bị nạn, khi có thêm thông tin sẽ sớm thông báo tới báo chí", vị cán bộ chỉ huy nói.

Đến khoảng 12h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

13h50: Theo Vietnamnet, ông Nguyễn Xuân Mậu, Bí thư xã Đức Thượng cho biết: Đám cháy cơ bản được khống chế, cơ quan Công an đang tìm kiếm các nạn nhân.

“Nhiều khả năng có người tử vong trong đám cháy, nhưng chưa có con số người tử vong cụ thể” - ông Mậu nói.

Clip: (Nguồn: VTV)

Theo Lao Động: Được biết, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo do anh Nguyễn Văn Được làm chủ.

Đến 14h, 2 thi thể được đưa ra khỏi hiện trường, song chưa xác định được danh tính.

img

Hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: Đình Việt

14h30: “Sau cháy, có 4 người trong tình trạng nguy kịch được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể về số người gặp nạn sau”, ông Mậu nói với PV Dân Việt.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội, hiện tại, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC huyện Hoài Đức vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hoài Đức nỗ lực tìm kiếm, cứu người.

Lúc 14h45: Theo thông tin của PV Dân Việt có mặt tại hiện trường vụ cháy, công tác chữa cháy đã chấm dứt. Hiện đã có 4 thi thể nạn nhân của vụ hỏa hoạn được đưa ra ngoài.

img

img

Xe cứu thương tại hiện trường. Ảnh: Đình Việt

Theo quan sát của PV, cơ sở sản xuất bánh kẹo trông khá tạm bợ, nằm ở ngay mặt đường tại km19 quốc lộ 31 (Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội).

Tình hình giao thông qua đoạn đường này khá hỗn loạn do khá đông người dân hiếu kỳ tập trung xem công tác PCCC và việc tìm kiếm cứu chữa các nạn nhân, khiến cho việc di chuyển của xe cấp cứu khá khó khăn, làm chậm công tác cứu chữa. Lực lượng CSGT có mặt ở đây đang tích cực phân luồng.

img

Tình hình giao thông qua đoạn đường này khá hỗn loạn do khá đông người dân hiếu kỳ tập trung xem công tác PCCC và việc tìm kiếm cứu chữa các nạn nhân. Ảnh: Đình Việt

Lúc 14h55: Trả lời PV Dân Việt, ông Phùng Bá Nhân - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hoài Đức - cho biết, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai do vẫn còn người mắc kẹt phía trong, chưa biết cụ thể bao nhiêu người. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tiếp cận để đưa người gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Ông Nhân cũng nói thêm: Nơi bị cháy bên ngoài ghi là xưởng thép, nhưng bên trong là xưởng sản xuất bánh kem và kẹo sô cô la. Ông Nhân cũng từ chối nói về nguyên nhân phỏng đoán ban đầu của vụ hỏa hoạn cũng như số người dự đoán có mặt khi hỏa hoạn xảy ra.

Lúc 15h: Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, bước đầu xác định có 8 người đã tử vong trong vụ cháy.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội, hiện tại, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC huyện Hoài Đức vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hoài Đức đang nỗ lực tìm kiếm, cứu người.

>> XEM TIẾP: Thông tin chính thức vụ cháy xưởng làm 8 người tử vong ở Hoài Đức

*Dân Việt tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem