Cấp trên

  • Thì ra người Ai Cập cổ cũng phải đau đầu suy nghĩ lý do nghỉ việc để "trình" lên cấp trên.
  • Tại một quốc gia phát triển như Anh, nhiều phụ nữ vẫn bị trêu đùa, sàm sỡ, hoặc đề nghị quan hệ tình dục tại nơi làm việc.
  • Sau những ngày mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (ngày 22.6 đến 23.6), khúc sông chảy qua thôn Thi Thại (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xuất hiện nhiều loại cá nổi trên mặt nước, có dấu hiệu lờ đờ, chỉ cần dùng vợt hoặc tay là có thể bắt được.
  • Chuyện có thật mà như đùa xảy ra ở bản X ở một tỉnh miền núi phía Bắc cách nay chưa lâu, nên bà con vẫn nhớ như in và kể lại vanh vách. Ông trưởng bản cũ ở bản X là một người thẳng tính, mẫn cán chăm lo công việc của bản được bà con ủng hộ, nhưng lại không được lòng lãnh đạo cấp trên nên phải thoái lui hồi đầu năm 2015 để “nhường ghế” cho em vợ của một cán bộ “tương đối to” ở xã. 
  • Ông Vinh chạy xe máy qua cầu Bến Gỗ (thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận) thì bất ngờ bị trượt ngã, cả người và xe rơi xuống sông rồi mất hút dưới nước. Ngay sau đó, người dân địa phương lặn xuống sông tìm kiếm nhưng chỉ vớt được chiếc xe...
  • Hơn 1 năm sau khi những hình ảnh nguy hiểm của những người dân đu dây qua sông Re, sông Nhệ được đăng tải trên báo chí, khái niệm “làng đu dây” tưởng như đã không còn xuất hiện. Vậy mà mới đây, tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đăk Lăk), người ta lại thấy hàng trăm người dân treo mình trên dây thép để qua sông mưu sinh mỗi ngày.
  • Sáng nay (16.7), sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng (nguyên trung tá, điều tra viên Công an tỉnh Tiền Giang, từng tham gia chuyên án Z.501 điều tra băng nhóm tội phạm do trùm giang hồ Năm Cam cầm đầu) 10 năm tù giam về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
  • Hôm nay (9.7), trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, tàu câu mực QNa91946 TS do ông Phạm Ngọc Viễn (ngụ thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng với 38 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi bị phía Brunei bắt giữ gần 1 tháng qua, đã được thả tự do vào ngày 7.7.
  • Người dân ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh (Đăk Tô, Kon Tum) đang rất hoang mang, lo sợ khi phát hiện nguồn nước giếng đào sinh hoạt tưới cây cà phê, sắn đều bị héo lá và chết.
  • Chị Thúy đã đem gói bim bim "Ba Anh Em" cùng con đỉa đang bò ngoe nguẩy đến công an để trình báo lúc 7h25 sáng nay (20.6).