Cắt giảm lãi suất
-
Thử thách về mặt tâm lý đã diễn ra khá mạnh trong tuần qua khi số liệu về lạm phát trong nền kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng dẫn đến FED (ngân hàng trung ương Mỹ) có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Dù vậy, VN-Index đã tạm vượt qua chướng ngại vật và tăng 1,71% trong cả tuần.
-
Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, từ nay đến cuối năm nay, các ngân hàng còn ít dư địa giảm lãi huy động khi mặt bằng đã về thấp hơn giai đoạn dịch Covid-19.
-
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, vẫn có những kỳ vọng mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục giảm thêm trong năm 2024, dù vậy dư địa giảm tuy có nhưng sẽ không còn nhiều.
-
Cả năm 2023, nhà đầu tư trong nước mở thêm 385.700 tài khoản chứng khoán, sụt giảm mạnh so với 2 năm 2021 - 2022 (mở mới hơn 4,1 triệu tài khoản).
-
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết ngân hàng đang rà soát lại để xem có hiệu chỉnh xếp hạng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng mấu chốt cuối cùng vẫn là sức khỏe của doanh nghiệp, ngân hàng có thể hạ lãi suất nhưng cũng áp lực cho ngân hàng nếu hạ chuẩn cho vay.
-
Thu nhập từ người tiêu dùng và công nghệ của Trung Quốc nổi lên như một "lực đỡ" có khả năng giúp thị trường chứng khoán xoay chuyển tình thế trong một mùa kết quả đáng thất vọng.
-
Tiền gửi tiết kiệm của người dân tăng vọt lên hơn 6,38 triệu tỷ đồng, trong khi đó, dòng tiền "chảy" ra nền kinh tế đang gặp khó khăn khiến tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong vòng 10 năm qua.
-
Hàng loạt ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay và có nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp (DN) ngay từ đầu tháng 7. Điều này tạo nên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 2023, khi lãi suất cho vay trở nên hấp dẫn hơn.
-
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất cơ bản trong tháng 6, và các chuyên gia kinh tế của Maybank dự báo, PBOC sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 10 điểm nữa trong năm 2023 để vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang suy thoái.
-
Lạm phát thấp nhưng lãi suất cho vay cao chót vót, chuyên gia Nguyễn Xuân Thành chỉ ra 3 nguyên nhân
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành cho rằng, áp lực về tình trạng sản xuất kinh doanh đình trệ, lãi suất cao khiến doanh nghiệp khó khăn, có thể đổ vỡ khiến NHNN tới đây phải mạnh tay hạ lãi suất.