Cắt giảm

  • "Con số 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm sẽ chẳng nói lên điều gì nếu việc cắt giảm ấy không mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh trong cuộc họp sáng nay, 13.10.
  • Bộ Công Thương cho biết, dự kiến, có khoảng 464-612 điều kiện kinh doanh sẽ bị cắt giảm trong thời gian tới, tương đương với khoảng 38,15% - 50,3% tổng các điều kiện kinh doanh.
  • Theo nguồn tin của NTNN, Bộ NNPTNT đang tiến hành tổng rà soát các khoản phí, lệ phí của ngành. Theo đó, tới đây có thể Bộ NNPTNT sẽ đề xuất cắt giảm số lượng rất lớn các khoản phí, tới trên 500 trên tổng số 568 khoản phí, lệ phí thú y...
  • Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa thông báo sẽ chọn năm đơn vị nghệ thuật do bộ trực tiếp quản lý để thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý từ bao cấp hoàn toàn sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự hạch toán thu chi.
  • Từ tháng Hai đến nay, hơn 10.000 công chức, quan chức Trung Quốc đã đồng loạt nộp đơn xin vào làm trong lĩnh vực tư nhân.
  • Hàng trăm hộ nông dân nuôi bò sữa ở TP.HCM đang sống dở, chết dở vì không bán được sữa bò do việc chăn nuôi bò sữa vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, theo đánh giá, lỗi vượt quá kiểm soát này không chỉ ở phía người dân.
  • Cuối tuần qua, nhiều gia đình tại xã Tu Tra và Đạ Ròn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã đem sữa bò nguyên liệu đổ ngay trước trạm thu mua sữa Cầu Sắt. Hành động này nhằm phản đối việc cắt giảm lượng sữa nguyên liệu mua vào của Công ty TH True milk  mà theo người dân là không đúng với cam kết giữa 2 bên.
  • Câu chuyện của nông dân Trần Quốc Hải, ở ấp 2, xã Suối Dây (huyện Tân Châu, Tây Ninh) – người đã cải tiến nhiều loại máy móc nông nghiệp và được Chính phủ Campuchia tặng Huân chương Đại tướng quân với thành tích sửa chữa xe bọc thép là đề tài đã làm dấy lên cuộc tranh luận về sáng chế của nông dân Việt trong suốt thời gian qua. Là người trong cuộc, ông Hải đã có những chia sẻ của chính mình về vấn đề này.
  • Toàn tỉnh Khánh Hòa có 94 xã thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2013. Tỉnh này đầu tư 588 tỷ đồng xây dựng NTM với mục tiêu ưu tiên đến năm 2015 có 20 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, nổi bật là huyện Diên Khánh đang nỗ lực phấn đấu đến 2016 sẽ đạt huyện NTM.
  • Trong một năm, chúng ta có khá nhiều kỳ nghỉ dài ngày: 30.4 - 1.5, Quốc khánh 2.9, Tết,... Làm thế nào để có thể tiết kiệm tiền để đi chơi, đi du lịch trong những kỳ nghỉ lớn? Hãy xem các mẹo sau đây nhé.