Cầu thọ

  • Ở Kim Long, TP.Huế có ngôi Đình làng cổ 300 năm. Và Kim Long còn là miền gái đẹp nổi tiếng với câu thơ xưa của Vua Thành Thái: "Kim Long có gái mỹ miều/ Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi".
  • “Khấp Tố Như” - như tên gọi, là tiếng khóc đại thi hào Nguyễn Du mà tác giả Bùi Mạnh Hảo bày tỏ trong cuốn thơ song ngữ Việt - Anh cùng tên này.
  • Khúc vĩ thanh một đời lay lắt bên chữ nghĩa đã tắt ở cái tuổi 54 của mình, bỏ lại mẹ già, vợ dại, con nhỏ và cả những ước mơ về làng Choa quê anh còn chưa trọn vẹn.
  • Dân tộc Việt Nam từ xưa đã có một nền văn hóa thuần Việt thể hiện trong ca dao, tục ngữ, lời hát dân ca… Những câu ca dao, những lời hát đó chính là thơ. Thơ đã ngấm sâu trong tâm hồn Việt.
  • Hội ND tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội ND thành phố Cao Bằng vừa tổ chức Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông liên xã". 5 đội (30 thí sinh) đến từ cơ sở hội tham gia.
  • Thuở ấy, "Nông dân mới" như cậu bé mới đến trường, viết nói chưa "tròn vành, rõ chữ" đã bừng lên trở thành một thanh niên cường tráng, có chiều cao bằng chỉ số phát hành 6 ấn phẩm báo in và báo điện tử, với hàng chục vạn bản mỗi kỳ và nhiều triệu lượt truy cập mỗi tuần.
  • Sau khi chính thức lên sóng ngày 30.8, clip chuyện tình “tam sao thất bản” của nàng giám khảo Top Model 2013 và MC của Giọng hát Việt nhí không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng, mà còn lọt vào “mắt xanh” của khá nhiều sao Việt.
  • Quốc Hùng (Liên bang Nga) dựa trên những câu thơ trong những bài thơ của Lưu Quang Vũ đã sáng tác bài thơ Gọi tên anh, như một nén nhang thành kính trước hương hồn của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh- Lưu Quỳnh Thơ.
  • (Dân Việt) - Nhà văn - dịch giả Ngọc Châu (Hải Phòng) vừa viết một lá thư ngỏ “khoe văn” sau khi nhiều bạn viết khẳng định Ngọc Châu đạo thơ của nhà thơ Phạm Xuân Trường.
  • Bằng tài làm thơ của mình, Đạt đã sáng tác ngay 8 câu thơ trong bài thi giữa kỳ với đề bài phân tích bài thơ "Thương vợ" của Tú Xương.