Cầu thủ gốc Việt của U16 Australia "đe dọa" U16 Việt Nam

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 20/09/2019 19:10 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ bảng H vòng loại giải U16 châu Á 2020 tổ chức tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF, U16 Australia chính là đối thủ đáng gờm nhất đối với U16 Việt Nam. Ít người biết rằng, nhân vật chính giúp U16 Australia toàn thắng 2 trận vừa qua lại là Nathan Nguyễn, một cầu thủ có gốc gác Việt Nam với cái tên đầy đủ là Nguyễn Chí Thiện.
Bình luận 0

Bảng H vòng loại U16 châu Á 2020 có 5 đội, bao gồm U16 Việt Nam, U16 Australia, U16 Macau, U16 Đông Timor và U16 Mông Cổ. U16 Việt Nam có lợi thế sân nhà khi được thi đấu tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF, thế nhưng chẳng ai có thể dám chắc thầy trò Đinh Thế Nam sẽ giành vé đi tiếp hoặc ngôi đầu bảng, khi bảng đấu này có một đối thủ rất sừng sỏ, đó là U16 Australia.

img

Nathan Nguyễn tỏa sáng trong trận thắng 3-0 trước U16 Macau.

Trong 2 trận vừa qua, nếu như U16 Việt Nam lần lượt thắng U16 Đông Timor 2-0 và U16 Mông Cổ 7-0, thì U16 Australia cũng bám đuổi quyết liệt bằng những chiến thắng 2-1 trước U16 Mông Cổ và 3-0 trước U16 Macau. Cùng có 6 điểm và sẽ chỉ gặp những đối thủ dưới cơ ở lượt trận tiếp theo, gần như chắc chắn cuộc đối đầu giữa U16 Việt Nam và U16 Australia ở lượt cuối bảng H sẽ là trận “chung kết” tranh ngôi nhất nhì bảng đấu.

Ít người biết rằng, trong đội hình U16 Australia tham dự vòng loại giải U16 châu Á 2020 tại Việt Nam có một cầu thủ gốc Việt, đó là Nathan Nguyễn. Tài năng trẻ này có tên đầy đủ là Nguyễn Chí Thiện và là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đại diện xứ sở chuột túi. Cụ thể, trong chiến thắng 3-0 trước U16 Macau, anh chính là người lập cú đúp.

Tuy sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ không ai có năng khiếu về thể thao nhưng ngay từ khi còn nhỏ Nathan Nguyễn đã bộc lộ tài năng bóng đá thiên bẩm. Nhận thức được niềm đam mê của con trẻ, bố mẹ Nathan Nguyễn hoàn toàn ủng hộ em theo đuổi đam mê. Nathan Nguyễn ghi danh vào Brisbane Lions FC từ lúc 6 tuổi và trải qua quá trình tập luyện bài bản.

Năm 2017, tài năng gốc Việt bắt đầu gây được sự chú ý cho các tuyển trạch viên của CLB Brisbane Roar ở giải A-League và được đội này mời kí hợp đồng. Đây có thể xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Nathan Nguyễn. Chỉ hai năm sau đó, chàng thiếu niên trẻ tuổi, với một phong độ và sự tiến bộ ổn định, đã lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện U16 Australia và được gọi vào đội tuyển tham dự vòng loại U16 châu Á 2020 tại Hà Nội hiện tại.

Chắc chắn, cuộc đối đầu giữa U16 Việt Nam và U16 Australia vào tối 22/9 tới đây sẽ rất đáng chú ý khi có thêm sự góp mặt của Nathan Nguyễn. Nhiều NHM Việt Nam hy vọng, trong tương lai không xa, tiền đạo trẻ 15 tuổi này cũng sẽ theo chân đàn anh Martin Lò – tức lựa chọn phục vụ cho các đội tuyển của quê cha đất tổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem