Cầu thủ và CĐV FLC Thanh Hóa tuyên chiến SLNA, quyết vô địch V.League

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 21/11/2017 18:06 PM (GMT+7)
So với Hà Nội FC, Quảng Nam, cơ hội vô địch V.League của FLC Thanh Hóa ít hơn nhiều. Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt, cầu thủ, cổ động viên xứ Thanh đều tỏ ra lạc quan vào một cú “lội ngược dòng”…
Bình luận 0

Sau 25 vòng đấu, FLC Thanh Hóa cùng được 45 điểm như Hà Nội FC và Quảng Nam nhưng chấp nhận xếp thứ 3 do kém kết quả đối đầu trực tiếp với 2 đội bóng nói trên.

img

Ở tuổi 31, Mai Tiến Thành (phải) vẫn luôn ra sân như một chiến binh trong màu áo đội bóng quê hương FLC Thanh Hóa. Ảnh: I.T

Ở vòng đấu cuối diễn ra chiều 25.11 tới, FLC Thanh Hóa phải thắng trong chuyến làm khách của SLNA trên sân Vinh, đồng thời hy vọng Hà Nội FC, Quảng Nam lần lượt không thắng trước Than Quảng Ninh, TP HCM thì mới có thể đăng quang ngôi vô địch V.League lịch sử.

Khó khăn là thế và không còn quyền tự quyết nhưng trao đổi với Dân Việt, cầu thủ Mai Tiến Thành (FLC Thanh Hóa), người từng có thời gian khoác áo đội U23 và đội tuyển quốc gia nói: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch. Đây không phải là lúc nuối tiếc những gì đã qua mà phải toàn tâm tập trung cho trận đấu với SLNA”.

img

Tiền vệ Lê Quốc Phương tin rằng cơ hội vô địch V.League 2017 vẫn còn đối với FLC Thanh Hóa. Ảnh: I.T

Theo Mai Tiến Thành, anh cùng các đồng đội sẽ cháy hết mình trên sân Vinh để tri ân người hâm mộ quê hương:

“Chính nhờ các CĐV tiếp lửa nên chúng tôi mới có được những trận đấu tốt ở mùa giải năm nay. Chúng tôi phải thắng SLNA. Thắng họ, chúng tôi có tiền thưởng, có được sự tin yêu của người hâm mộ. Nếu có thể vô địch thì đó là điều tuyệt vời. Còn nếu không thì tất cả cũng không có gì phải ân hận vì mình đã chiến đấu hết sức, vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng”.

img

Khoảng 2 nghìn CĐV Thanh Hóa sẽ hành quân vào Vinh để tiếp lửa cho các cầu thủ con cưng trong trận đấu chiều 25.11 tới. Ảnh: I.T

Chia sẻ với suy nghĩ của “đàn anh” Mai Tiến Thành, “gà son” Lê Quốc Phương nói: “Trận tới, chúng tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì và cá nhân tôi vẫn tin vào “cửa” vô địch của FLC Thanh Hóa. Điều quan trọng là phải thắng SLNA đã rồi điều gì đến sẽ đến”.

img

Anh Lê Thanh Hoàn – Chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà trước SLNA ở vòng đấu cuối cùng V.League 2017. Ảnh: I.T

Về phía CĐV xứ Thanh, anh Lê Thanh Hoàn – Chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa bày tỏ: “Sáng thứ 7 tới, khoảng 2 nghìn CĐV Thanh Hóa sẽ hành quân vào Vinh để sát cánh cùng đội nhà. Những gì đã qua thì cho qua đi, trước mắt chúng tôi là trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ SLNA. Thắng SLNA cũng là niềm hạnh phúc rồi. Vô địch hay không thì còn phải chờ kết quả các trận khác. Bản thân tôi cho rằng cơ hội vô địch của FLC Thanh Hóa vẫn còn nhiều”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem