Cây bưởi da xanh
-
Điều kiện đất đai, khí hậu ôn hòa; sự tận tình hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, cán bộ Vườn Quốc gia Phước Bình, hỗ trợ của chính quyền địa phương, người Raglai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã từng bước làm giàu nhờ nông nghiệp, trong đó có trồng bưởi da xanh-một loại quả ngon của Việt Nam.
-
Thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã quyết định chặt bỏ cây bưởi da xanh để trồng sầu riêng, măng cụt mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Trước hiện tượng này, địa phương đang vận động người dân giữ lại các vườn bưởi và triển khai các biện pháp nhằm ổn định đầu ra cho quả bưởi.
-
Ông Hồ Văn Biển, một nông dân gắn bó với cây bưởi da xanh gần 25 năm nay ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã trở nên khá giả nhờ những vụ bưởi trúng mùa được giá. Hiện ông sở hữu gần 3 hecta trồng bưởi da xanh, bình quân một năm trừ đi các khoản chi phí cho thu lãi hơn 1 tỷ đồng
-
Nhằm tạo sự mới lạ và đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, anh Hồ Tống Bão Hòa ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã chuẩn bị hơn 500 cây bưởi da xanh trồng trong chậu để bán cho khách.
-
Giá bưởi da xanh tại huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đang được thương lái thu mua với mức tăng thêm khoảng 5.000 đồng/kg so với tháng trước. Nhưng, giá bưởi da xanh tăng mà nông dân không có đủ hàng để cung ứng cho nhu cầu thị trường.
-
Bưởi da xanh là 1 trong 4 loại quả được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu “Trái cây Nghĩa Hành”. Đây là cơ hội lớn để sản phẩm bưởi da xanh vươn đến thị trường trong và ngoài tỉnh, nâng cao giá trị của quả bưởi.
-
Hiện nay, người trồng bưởi da xanh ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá tăng cao.
-
Cây bưởi da xanh đang chinh phục vùng đất chua phèn ở xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Bưởi không chỉ thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây mà còn cho thu nhập cao hơn cây trồng khác.
-
Ở tuổi 75, lão nông tỷ phú Phan Văn Dẫu ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) vẫn hăng say lao động với nhiều kế hoạch mở rộng đầu tư sản xuất.
-
Không chỉ được biết đến là “vua” bưởi da xanh ruột hồng nổi tiếng ở miền Tây, ông Lê Văn Hoa (còn gọi là Hai Hoa, 68 tuổi, ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) còn được mệnh danh là “nhà nông khoa học”. Ông từng được mời đi dự hội thảo nông nghiệp quốc tế tại Indonesia để tư vấn kỹ thuật trồng bưởi.