• (Dân Việt) - Những dòng sông bị bức tử hiện lên dưới nét vẽ sắc sảo của những cây bút biếm họa.
  • (Dân Việt) - "Gã đầu bạc" Phạm Xuân Nguyên là một trong những người tích cực cổ xuý cho những tìm tòi mới của văn chương trẻ. Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, ông có thêm điều kiện thúc đẩy những điều này.
  • Dân Việt - Một giáo viên đã bị bắt giữ vì lén ghi hình năm đồng nghiệp đang nuôi con nhỏ ngồi vắt sữa trong phòng nghỉ của một trường tiểu học ở Đài Loan, Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Do có mâu thuẫn từ trước nên sau một vài câu cãi cọ, cô Miên dùng hai cây bút bi đầu kim loại đâm mạnh vào đầu cô Lợi làm cô bị thương với 5 -6 vết đâm sâu, máu chảy nhiều.
  • (Dân Việt) - Ở tuổi 60, nghệ sĩ hài Mạc Can mới bước vào văn chương và được gọi là "cây bút trẻ". 10 năm, ông cho ra 10 đầu sách, với đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn và tạp bút.
  • (NTNN) - Trong hai ngày 8 và 9-6, gần 130 các đại biểu đã về dự Đại hội Nhà văn khu vực phía Bắc lần thứ 3, tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng.