Hoa xuân tết ở thành phố duy nhất của Hà Nam, cây cổ thụ là đào lão niên giá cao nhất là 50 triệu

Thứ tư, ngày 22/01/2025 18:30 PM (GMT+7)
Khoảng ngoài mùng 10 tháng Chạp, Chợ hoa Xuân Phủ Lý, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (họp tại sân vận động thành phố) đã bắt đầu đông người. Các nhà vườn từ khắp nơi tập kết hoa tết, cây cảnh chưng tết về chợ.
Bình luận 0

Dù năm qua, thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có nghề trồng hoa tết, cây cảnh chưng tết, nhưng các nhà vườn vẫn cho ra thị trường những sản phẩm ấn tượng, phong phú phục vụ Tết Âm lịch-Tết Ất Tỵ 2025.

Ngay bên tay phải rẽ vào chợ là hàng quất, cam Canh của anh Nguyễn Văn Thiện. Anh Thiện cho biết, nhận thấy gần Tết nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh của người dân tăng cao nên anh quyết định sang các nhà vườn ở Hưng Yên nhập cây quất, cam Canh về bán. 

Gian hàng của anh chủ yếu là quất cây, từ loại vừa đến loại to, ngoài ra còn có quất chậu loại nhỏ để bàn và cam Canh trồng trong chậu lớn. Dáng cây đẹp, quả đẹp, lá mướt... khách vào chợ đều dừng lại ở gian hàng của anh xem, một số người chốt mua luôn.

Một người ở Thanh Hà (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) mua chậu cam Canh giá 3 triệu đồng. 2 người khác ở Phủ Lý mua cây quất to giá 2-2,5 triệu đồng. 

Những người mua cây cảnh chưng tết đều cho biết công việc cuối năm bận, nên tranh thời gian còn sớm, thấy cây ưng ý, giá cả hợp lý nên mua luôn về nhà trưng cho có không khí Tết. 

Anh Nguyễn Văn Thiện cho biết thêm: Quất cảnh có giá từ 2,5-3 triệu đồng/cây, cây cam Canh 2,5-3,5 triệu đồng/chậu, quất chậu đặt bàn khoảng 300.000 đồng/chậu.

Hàng hoa lan ngay phía bên trái cổng vào rực rỡ sắc màu và khá đông người ghé thăm. Hoa lan mọi năm thường cắm theo chậu để bán, nhưng năm nay có khác biệt, độc đáo hơn là thêm các sản phẩm hoa lan ghép trên gỗ lũa. Lan tự nhiên vốn sống trên các thân cây, nên khi ghép trên các khúc gỗ lũa thấy đẹp và độc đáo hơn hẳn so với đặt trong chậu.

Chị Phạm Thị The, chủ một gian hàng hoa lan cho biết: Hoa lan ghép lũa là sản phẩm mới của năm nay, giá hoa lan cao hơn lan cắm chậu vì tính cả giá gỗ lũa.

Tùy số ngồng hoa lan nhiều hay ít, thân lũa to hay bé có giá từ 5-20 triệu đồng hoặc có thể nhiều hơn. Giá bán lẻ lan từ 160.000-180.000/ngồng, ngồng "vip" hoa to 220.000/ngồng. Cửa hàng có các sản phẩm lan cắm chậu, lan ghép gỗ lũa bán sẵn, hoặc có thể làm theo ý khách hàng đặt.

img

Khách xem một cây đào cổ thụ ở chợ hoa Xuân Phủ Lý, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam những ngày gần sát Tết Âm lịch-Tết Ất Tỵ 2025.

Mới những ngày đầu họp chợ nhưng đã có một số khách hàng mua những chậu lan, hoặc lan ghép gỗ lũa trị giá hàng chục triệu đồng. Hoa lan chơi được lâu nên gian hàng đã có khá nhiều người mua. Hầu hết khách hàng lựa chọn các sản phẩm dưới 10 triệu đồng.

Chợ hoa Xuân Phủ Lý còn có khá nhiều hàng quất, đào và các loại hoa, cây cảnh khác từ các nhà vườn ở Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Sơn La,... 

Một hàng quất ở Nam Định ngoài các sản phẩm truyền thống có một số chậu quất bon sai thu hút khá nhiều khách ghé thăm. Những chậu quất bon sai với những thớt quả chín vàng trên, dưới nhiều tầng nhìn rất độc đáo và tinh tế. 

Để tạo được một chậu quất bon sai chắc chắn nhà vườn phải rất kỳ công, vì thế giá một chậu tùy kích cỡ có giá từ 2 đến gần 5 triệu đồng.

Do ảnh hưởng từ trận lụt lịch sử sau bão số 3 năm 2024, nhiều diện tích trồng đào bị mất trắng. Vì thế lượng đào trong chợ hoa năm nay có vẻ ít hơn mọi năm. 

Chị Trần Thị Ánh (ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cho biết: Vườn đào nhà tôi bị ảnh hưởng đôi chút, chết một số cây đào sau trận lụt, những cây còn lại chăm sóc khá mất công và không được đẹp bằng năm ngoái. Theo nhận định của tôi, lượng đào năm nay ít hơn, nên chắc dễ bán và giá cả cao hơn.

Gian hàng đào chậu Sơn La với hầu hết là đào cổ lâu năm thu hút nhiều khách đến tham quan, mua và thuê cây. 

Anh Nguyễn Nam Sang (quê ở Thanh Lưu, Thanh Liêm) có vườn đào khoảng 500 cây ở Sơn La, năm nay “xuất” được 150 cây và đều mang về Hà Nam bán. 

Anh Sang cho biết: Các cây đào cổ của tôi đều từ 15-50 năm tuổi, với giá từ 7-50 triệu đồng/cây. Nếu thuê mức giá bằng 70% giá trị cây. Tôi bán đào cổ ở đây từ mấy năm nay, khách năm ngoái quay lại thuê, mua nhiều.

Không chỉ có quất, đào, các hàng cúc chậu cũng khá hút khách với mức giá từ 100 - 250 nghìn/chậu. Ngoài ra, còn có các loại cây hoa khác trồng trong chậu như hoa hồng, hoa giấy, đỗ quyên, trạng nguyên,… 

Theo đánh giá chung, giá cả đầu mùa năm nay có cao hơn chút ít so với năm ngoái, nhưng các sản phẩm hoa, cây cảnh phục vụ Tết phong phú hơn, hoa đẹp, nở đúng độ.

Càng gần đến Tết, khách đến chợ hoa Xuân Phủ Lý càng trở nên nhộn nhịp, nhất là vào buổi chiều muộn hằng ngày và các ngày nghỉ cuối tuần. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Duyên (ở phường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý) cho biết, năm nào anh chị và các con cũng đi chợ hoa vài lần để ngắm cảnh, thư giãn và chọn những cây ưng ý về chơi Tết. 

Cả năm vất vả tất bật, đi chợ hoa Tết là những phút giây thư giãn tuyệt vời với gia đình. Nhiều gia đình cũng cho con nhỏ đi chơi chợ, hoặc các nam thanh nữ tú, người trung tuổi, người già cùng đến chợ. Họ vừa ngắm hoa, cây cảnh, đồng thời chọn mua những sản phẩm ưng ý mang về gia đình bày Tết.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, năm nào thành phố Phủ Lý cũng tổ chức chợ hoa Xuân. Chợ hoa Xuân không chỉ là địa điểm mua bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết, đi chơi chợ còn là nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, để người người, nhà nhà bước vào năm mới với niềm vui, sự phấn khởi, khí thế mới.


Đỗ Hồng (Báo Hà Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem