Cây công nghiệp

  • Ở giữa vùng đất có thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái, nhưng anh Võ Trí (thôn 2, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) không làm nông nghiệp theo lối mòn mà có suy nghĩ, cách làm khác biệt, mới mẻ. Anh Võ Trí thêm một lần khiến người ta ngạc nhiên khi phá bỏ vườn chanh dây, đưa vào trồng sâm bố chính
  • Ông Mai Thành Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) là người đầu tiên dám bỏ cây chè, cà phê chuyển qua trồng cà chua Sakata nguồn gốc Nhật Bản. Mỗi ngày ông thu về 3 triệu đồng tiền bán cà chua Nhật...
  • “Cách mạng về để tiếng chiêng ngân vang hơn, vịt ngỗng đầy hồ bãi, bò trâu chạy đầy rừng, gà như lá rụng tháng 8, heo như dưa hấu tháng 5...” - những câu dân ca réo rắt của đồng bào Xơ-đăng Tơđ’ră đã dẫn bước chúng tôi về với xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), mảnh đất căn cứ địa cách mạng hào hùng một thời.
  • Hớp một ngụm cà phê, bác Simon kể cho tôi nghe câu chuyện hơn 20 năm về trước khi cây cà phê được đưa đến đây như là loại cây trồng để xóa đói, bởi người Tanzania quanh năm suốt tháng chỉ biết canh tác cây bắp và cây khoai tây.
  • Thời gian qua, cây chè được tỉnh Lai Châu xác định là cây công nghiệp hàng hoá chủ lực của tỉnh, là giải pháp xoá đói nghèo và làm giàu cho nông dân.
  • UBND tỉnh Sơn La vừa quyết định hỗ trợ nông dân có diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại do sương muối gây ra trong đợt giá lạnh mùa đông năm 2013-2014.
  • Thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), năm 2013 nhiều loại cây trồng tăng so với năm 2012, đáp ứng dồi dào cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
  • Dân Việt - Trong ảnh là một buổi chiều thu tại một trang trại kết hợp trồng cây công nghiệp và chăn nuôi ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
  • Phần lớn diện tích cây công nghiệp trồng mới và chuyển đổi này được thực hiện từ nguồn giống có nguồn gốc rõ ràng, đang trong giai đoạn sinh trưởng tốt, hứa hẹn cho năng suất, sản lượng cao.
  • Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Kon Tum đang triển khai 6 mô hình khuyến nông trồng và chăm sóc cây công nghiệp.