Cây hoa cảnh vắng khách mua, tiểu thương thẫn thờ lo “mất Tết”

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 21/01/2020 07:52 AM (GMT+7)
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều điểm điểm bán hoa, cây cảnh tại TP. HCM vẫn vắng bóng người mua khiến nhiều tiểu thương như ngồi trên đống lửa vì sợ ế hàng.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dọc các tuyến đường, điểm chung của các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết tại TP.HCM trong ngày 26 tháng Chạp (20/1) từ lề đường cho đến các điểm bán tập trung đều vắng khách đến mua.

Giá hoa Tết năm nay cũng không tăng so với năm ngoái, chẳng hạn như cúc mâm xôi chỉ khoảng 200.000 - 350.000 đồng/cặp, mai vàng loại nhỏ 1 nhánh chỉ khoảng 150.000 - 350.000 đồng/chậu, hoa mào gà có giá 100.000 - 150.000 đồng/chậu….

Anh Trần Văn Dụng – chủ một điểm bán hoa cảnh trên Quốc lộ 13 (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, cúc mâm xôi là loài hoa rất được người dân TP.HCM chuộng mua, dùng trưng trong nhà mấy ngày Tết. Tuy nhiên, đây là loài hoa chóng tàn, dễ hư hỏng nên mọi người thường chọn thời điểm thật cận Tết mới mua hoa.

img

Dù đã 27 Tết, điểm bán hoa cúc mâm xôi của anh Dụng vẫn vắng bóng khách mua. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Từ 22 tháng Chạp, anh Dụng mang hơn 400 chậu cúc mâm xôi từ miền Tây lên TP.HCM nhưng mỗi ngày chỉ bán được vài cặp. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, anh lo sẽ không thể tiêu thụ hết số cúc này.

“Năm nay lượng khách mua ít, bán chậm hơn so với tất cả các năm trước. Tầm 26 Tết năm ngoái đã bán được 1/3 rồi, nhưng năm nay thì vắng vẻ lắm. Hy vọng còn mấy ngày cuối lượng khách tăng lên chứ không bán hết hàng thì coi như năm nay mất Tết” - anh Dụng lo lắng.

Cùng chung cảnh ngộ với anh Dụng, anh Long Bình - chủ một điểm bán mai trước công viên Lê Thị Riêng (Q.10, TP.HCM) cũng cho biết, sức mua năm nay giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Năm nay anh vẫn bán chậu cỡ nhỏ giá 200-800 nghìn đồng, chậu cỡ vừa giá 1-1,5 triệu đồng. Sau 5 ngày anh mới chỉ bán được vài chậu, nếu không bán hết 80 chậu mai này anh sẽ phải thuê xe chở về, như vậy anh sẽ tốn thêm một lần chi phí vận chuyển.

Theo một số tiểu thương, sức mua của những ngày này chậm là do chưa đến ngày cao điểm Tết, thường thì phải đến ngày 28, 29 sức mua mới tăng cao. Nhiều tiểu thương cũng bày tỏ mong muốn trong một vài ngày tới, sức mua hoa kiểng của người dân được cải thiện, hoạt động mua bán cũng vì thế náo nhiệt hơn. 

"Tâm lý người mua hoa kiểng bây giờ là cứ chờ đến những ngày giáp Tết mới mua. Mọi người bảo nhau rằng hoa kiểng thời điểm đó giá cả rất hợp lý, có khi lại mua được giá hời. Điều này khiến cho việc kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn", một tiểu thương bán hoa cảnh cho biết.

img

Chủ một điểm bán cây cảnh trên đường Trường Sơn (Q.Tân Bình, TP.HCM) ngồi bó gối chờ khách. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

img

Khách xem mai chỉ lác đác vào buổi tối. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

img

Không có khách, anh Long Bình tranh thủ chăm chút cho những cây mai của mình. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

img

Tiểu thương buồn ngủ vì không có khách mua. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

img

Những chậu cúc vàng rực rỡ nằm chờ khách trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Nguyễn

img

Không có khách mua chủ điểm bán hoa này ngồi bấm điện thoại. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem