Cây lá ngón
-
Năm nào bản Pà Khốm cũng có vài người chết vì ăn lá ngón. Vậy mà bác sĩ quân y Lê Anh Đức với bài thuốc dân gian lại trị được "con ma của bản", cứu nhiều người ngộ độc vì ăn lá ngón từ cõi chết trở về.
-
Gia đình ngăn cản chuyện yêu đương vì cả hai em còn ít tuổi nên họ rủ nhau lên rừng ăn lá ngón tự tử.
-
Hẳn những ai yêu thích dòng phim cổ trang đã quá quen thuộc với các loại độc dược phổ biến mà đa số các nhân vật trong phim dùng như đoạn trường thảo, hạc đỉnh hồng… Thế nhưng các bạn có biết những loại độc dược đó là có thật và vẫn tồn tại trong cuộc sống hiện nay chứ không chỉ là tên gọi do tác giả tạo ra.
-
Xin bố mẹ cho đi học lái xe nhưng bố mẹ không đồng ý, H. giận dỗi bỏ vào rừng ăn lá ngón tự tử.
-
Những ai từng biết đến cây "tử thần" lá ngón khi đến thôn Quế, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng không khỏi "lạnh người"khi nhìn thấy loài cây này khoe sắc hoa vàng rực ngay cả trước ngõ nhà.
-
Trang bị cho mình chút kiến thức về cỏ cây sẽ giúp bạn thỏa sức với thiên nhiên trên đường đi du lịch mà không lo bị nhiễm độc, đặc biệt với những loài hoa rực rỡ của cây lá ngón, lá han, đủng đỉnh, trúc đào, thiên điểu...
-
Hoa cây lá ngón mọc thành chùm có màu vàng tươi rực rỡ. Vì vậy đã một số người đồng bằng có dịp lên rừng do không biết, thấy hoa đẹp nên ngắt, hái cầm chơi.
-
Lá ngón còn có tên gọi khác là đoạn trường thảo (đoạn là đứt, trường là ruột). Người ta cho rằng uống vị này sẽ bị đứt ruột mà chết. Cho đến nay, đông y vẫn cho rằng cây lá ngón được coi là loại cây độc nhất ở nước ta, chỉ cần ăn 3 lá là đủ độc tố để chết người.