Cây xanh đô thị
-
Trong số 13 loại cây mà cấp thẩm quyền tỉnh đã “ban lệnh” cấm trồng tại các đô thị ở Quảng Ngãi, có một số loài rất đỗi quen thuộc và gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 6X, 7X ở các vùng quê và nông thôn, như cây trứng cá, cây gòn…
-
Thông tin làm mái che cho đường Lê Lợi, trung tâm quận 1 của TP.HCM khiến nhiều người không khỏi ức chế.
-
Sau khi người dân phản ánh tình trạng nhiều cây xanh bị đeo gông sắt, không thể phát triển một cách bình thường, nhiều đơn vị chủ quản đã tiến hành tháo dỡ, nới lỏng gông sắt cho cây xanh.
-
Dự thảo Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Thủ đô của UBND TP.Hà Nội có riêng một điều về việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.
-
TX.Phổ Yên (Thái Nguyên) phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng mới hơn 355.000 cây xanh với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng.
-
Thực hiện từ năm 2019, kế hoạch trồng 600 nghìn cây xanh trên khắp địa bàn Hà Nội đang diễn ra thuận lợi, tạo ra sự thay đổi tích cực trông thấy cho nhiều tuyến đường, mang đến bộ mặt mới xanh, sạch, đẹp cho Thủ đô.
-
Vấn đề trồng cây xanh ở Hà Nội luôn là chủ đề nóng, thường xuyên gặp phải sự phản đối dữ dội, tiêu cực của người dân. Thậm chí: “Khi trồng cây bàng lá đỏ trên đường Lê Duẩn, chính tôi – Tổng Giám đốc bị chủ nhà cầm viên gạch ném vào đầu, nhưng tôi tránh được”, ông Vũ Kiên Trung nói.
-
Thay vì chặt bỏ, hơn 100 cây cổ thụ sẽ được cắt tỉa, đào gốc đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại.
-
Hàng trăm cây phượng mới trồng ở Hà Nội được áp dụng công nghệ tạo rễ, thích nghi nhanh chóng với thời tiết nắng gắt, có thể ra hoa bất cứ mùa nào.
-
Các chuyên gia đề nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cần xem xét nội lực chuyên gia, kinh nghiệm trong nước trước khi cử cán bộ đi du học về cắt tỉa, trồng cây xanh đô thị.