Cbre
-
Bên cạnh những tín hiệu tích cực của năm 2019, sang năm 2020, ngoài những cơ hội, thị trường bất động sản có khả năng đối mặt với những thách thức như hệ luỵ từ công ty địa ốc Alibaba của ông Nguyễn Thái Luyện hay các tuyến metro số 1 và số 2 tiếp tục lùi tiến độ; thiếu nhà ở cho người thu nhập thấp; luật thì chồng chéo, dự án địa ốc “bất động".
-
Các chuyên gia cho rằng, các chủ đầu tư cần có xu hướng tìm kiếm dự án mới tại các vùng phụ cận và khu vực giáp ranh để giải toả áp lực nguồn cung giúp thị trường bất động sản TP.HCM khởi sắc hơn.
-
Chín tháng năm 2019, chứng kiến sự dịch chuyển của nguồn cung lớn với các dự án mở bán mới tại các địa phương Hoài Đức, Hà Đông và Đan Phượng.
-
Giải đáp về khung pháp lý của loại hình Condotel, lãnh đạo bên phía Bộ Xây dựng cho rằng loại hình liên quan đến nhiều Bộ, ngành khác nhau và hiện đang vượt quá thẩm quyền của Bộ Xây dựng.
-
Việc siết chặt tín dụng bất động sản cao cấp cùng với quỹ đất eo hẹp trong khu vực trung tâm dẫn đến sự thiếu vắng nguồn cung phân khúc cao cấp. Điều này được dự báo không chỉ trong thời điểm hiện tại mà kéo dài sang vài năm tới.
-
Quý II không có dự án chung cư mới nào ở phân khúc bình dân mở bán khiến nhà giá rẻ ngày càng khan hiếm.
-
Thị trường BĐS quý II/2019 chứng kiến sự sụt giảm nguồn cung căn hộ ở 2 thành phố lớn, liệu tình trạng này có còn tiếp diễn tới cuối năm 2019?
-
Báo cáo thị trường BĐS quý II/2019 của CBRE Việt Nam cho thấy, sau thời kỳ tăng trưởng mạnh, nguồn cung từ các dự án bất động sản mới có xu hướng giảm.
-
Thị trường văn phòng TP HCM sẽ có thêm nhiều nguồn cung mới, giá thuê dự kiến tăng khoảng 3% với hạng A và 2,3% với hạng B trong năm nay.
-
Tổng nguồn cung căn hộ và nhà ở gắn liền với đất trong 6 tháng đầu năm tại Hà Nội đều tăng trưởng mạnh, song phần lớn đều đến từ quý I, theo CBRE Việt Nam.