CĐV Philippines “tế sống”, đòi sa thải HLV Eriksson

Quốc An (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 07/12/2018 18:10 PM (GMT+7)
Các CĐV Philippines không giấu nổi sự thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của đội nhà trong cả 2 trận bán kết AFF Cup 2018 với ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Tỷ số thua 2-4 sau hai lượt trận khiến thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2018. Tuy nhiên, điều khiến nhiều chuyên gia và CĐV Philippines không hài lòng về HLV người Thụy Điển chính là lối chơi nhạt nhẽo và tệ hại của đội nhà.

img

HLV Sven Goran Eriksson bị chỉ trích nặng nề.

“Tôi không hiểu Papa Sven (Goran Eriksson) có cho cầu thủ luyện tập cố định hay không” – nhà báo Rex Raymond Torrecampo của Philippines bình luận. “Việt Nam đã phạm lỗi quá nhiều và gần như đem lại các món quà Giáng sinh cho chúng ta bằng các tình huống cố định. Nhưng kết quả là quá tệ hại”.

Ở trận này, ĐT Việt Nam nhiều lần phạm lỗi giúp đối thủ được hưởng nhiều quả đá phạt cố định. Tuy nhiên hiệu quả trong các pha dàn xếp cố định của họ gần như bằng không, dù họ được huấn luyện bởi một HLV dày dặn kinh nghiệm của bóng đá châu Âu và từng dẫn dắt ĐT Anh dự World Cup.

Một CĐV khác tên Dandave Javier thì “không thể hiểu nổi” lối chơi của đội nhà. “Không bản sắc, không biết cách luân chuyển bóng tuần tự. Chỉ toàn bóng dài và bóng dài. Có lẽ ông ấy nên từ chức hoặc LĐBĐ Philippines cần có hành động sửa sai”. Nhận định chung của hầu hết CĐV nước này là hết sức thất vọng, dù HLV người Thụy Điển được kỳ vọng nhiều.

Rõ ràng, việc Philippines sử dụng quá nhiều bóng dài và bóng bổng một cách đơn điệu, khiến họ không thể gây khó dễ cho hàng thủ Việt Nam. Dù Eriksson là một HLV nổi tiếng của bóng đá thế giới, nhưng ông không thể xây dựng một lối chơi hiện đại và có nét cho đội nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem