Châm lửa

  • (Dân Việt) - Ngày 17.4, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Đình Thủy (SN 1963, trú tại đội 8, thôn Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 10 năm tù về tội giết người.
  • (Dân Việt) - Hiện Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang điều tra theo hướng truy tìm người châm lửa đốt, gây ra 32 vụ cháy tại nhà ông Thanh.
  • Ngày 9.4, cảnh sát Nepal đã bắt giữ một người đàn ông tại ngoại ô thủ đô sau khi anh ta bị tình nghi giết chết chính người vợ đang mang thai của mình một cách dã man bằng cách đẩy cô vào một đống cỏ khô rồi châm lửa đốt.
  • (Dân Việt) - Ở vùng Cà Mau, sông rạch chằng chịt, phần lớn người dân đi lại bằng xuồng, nên nghề đóng xuồng rất khấm khá. Một trong số những đại gia đóng xuồng là bác Ba Phi.
  • Chỉ vì một phút tức giận con dâu, người đàn ông 62 tuổi đã phải trả giá bằng 9 năm tù với hai tội: "giết người và hủy hoại tài sản".
  • Dân Việt - Khoảng 20h ngày 17.3, một người trong gia đình ông Hậu đã dùng xăng đốt cả nhà với nguyên nhân được cho là xuất phát từ chuyện sinh con một bề.
  • Một thanh niên bất ngờ đổ xăng lên người và châm lửa khiến bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người chưa kịp cứu chữa thì nạn nhân không chịu được sức nóng đã chạy quáng quàng vào một nhà dân gần đó tự lấy chăn màn tấp lên người để dập lửa.
  • Dân Việt - Khoảng 7 giờ ngày 9.3, một thanh niên chạy xe gắn máy vào trước cửa Văn phòng một Công ty TNHH (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Vừa dừng xe, thanh niên này bất ngờ đổ xăng lên người, châm lửa.
  • Dân Việt - Ngày 3.3, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết chị L.Th.Th.Th. (23 tuổi, trú xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đang được cấp cứu với vết bỏng độ 1 - 2, phủ kín từ hai đùi đến bàn chân, diện tích 24% cơ thể.
  • Ngày 2.3, những người biểu tình Ai Cập đã châm lửa đốt một trụ sở cảnh sát ở thành phố Port Said trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới thủ đô Cairo để tìm kiếm một lối thoát cho thế bế tắc chính trị của quốc gia Châu Phi này.