Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phù hợp với đất đồi, dốc
Với 16.000ha chè, Phú Thọ là tỉnh có diện tích chè đứng thứ 4 cả nước. Cây chè là cây trồng chủ lực ở hầu hết các xã, thị trấn tại địa phương này với năng suất đạt gần 84 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi trên 117.000 tấn. Những năm gần đây cây chè ngày càng trở thành cây mũi nhọn của tỉnh với diện tích tăng nhanh, hiệu quả kinh tế ngày càng cao và xuất hiện nhiều thương hiệu nổi tiếng: Chè Ô long, Lipton... Tuy vậy việc phát huy tiềm năng và lợi thế của cây chè vẫn còn hạn chế do nhiều diện tích nông dân vẫn canh tác chè theo tập quán cũ, nhất là việc lựa chọn loại phân bón và cách bón không đúng kỹ thuật.
Tăng vị thơm cho chè
Đồng tình với nhận xét như vậy ông Trần Anh Thái- Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ cho biết: “Lân Văn Điển là loại phân chậm tan, không tan trong nước mà hòa tan trong dung dịch do dễ cây tiết ra, cây cần đến đâu phân hòa tan đến đó nên hạn chế bị rửa trôi. Phân lân và phân NPK Văn Điển đều có tính kiềm, có tỷ lệ canxi (vôi) khá cao nên có tác dụng khử chua. Do có 2 đặc tính quý nổi bật như vậy nên phân Văn Điển giúp cho cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, cải tạo đất và tăng năng suất, chất lượng”.
Ở các huyện việc sử dụng phân đa yếu tố NPK Văn Điển chuyên dùng cho chè còn hạn chế. Tuy nhiên cũng có nhiều điển hình qua thực tế các cán bộ ngành nông nghiệp, cán bộ xã và nông dân đã thấy cái hay, cái tốt của phân bón Văn Điển. Huyện Tân Sơn có diện tích chè: 2.950ha, diện tích đứng thứ 2 tỉnh Phú Thọ, ông Phan Minh Đức – Phó Trưởng phòng NNPTNT cũng có lời khen về phân bón Văn Điển: “Phân NPK Văn Điển có đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối và hợp lý theo yêu cầu của cây. Nhất là bổ sung các chất trung lượng và vi lượng mà đất đang thiếu hụt. Các chất trên có đóng góp quan trọng làm cho cây khỏe, tăng khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết bất thuận và sâu bệnh, do vậy sẽ giảm được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật”. Đồng tình với ý kiến ông Đức, ông Hoàng Bá Định, khu 10, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn cho biết: “Gia đình có 3.000m2 chè đang cho thu hoạch. Đã từ 3 năm nay bón loại phân NPK 16.8.8. Bón phân Văn Điển cây cành chè khỏe, không mọc vóng, lá màu xanh lá gừng, búp nhiều mập, giảm số lần bón phân và số lần phun thuốc, chè sao đỡ hao, khi pha được nước và tăng vị thơm đậm”.
“Bón phân Văn Điển cây cành chè khỏe, không mọc vóng, lá màu xanh lá gừng, búp nhiều mập, giảm số lần bón phân và số lần phun thuốc, chè sao đỡ hao, khi pha được nước và tăng vị thơm đậm” - ông Hoàng Bá Định cho biết.