Chân dung cặp đôi tỷ phú tổ chức đám cưới tại đảo ngọc Phú Quốc

Trà Li (tổng hợp) Thứ năm, ngày 07/03/2019 19:36 PM (GMT+7)
Cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah của đám cưới đang gây sốt tại đảo Phú Quốc đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới nhà giàu Ấn Độ.
Bình luận 0

Trong khi chú rể Rushang Shah khá kín tiếng về đời tư và ít lộ diện trước truyền thông (tài khoản Instagram của anh cũng chỉ vỏn vẹn gần 1.000 lượt theo dõi) thì cô dâu tương lai của anh, Kaabia Grewal (32 tuổi) lại rất có tiếng trong giới nhà giàu và doanh nhân Ấn Độ. 

img

Đám cưới của cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah đang thu hút đông đảo sự chú ý.

Kaabia được biết đến là đồng sáng lập và sở hữu của hãng trang sức xa xỉ có tên The Outhouse cùng em gái là Sasha Grewal. 

The Outhouse được thành lập năm 2012. Và chỉ sau 5 năm, nó đã có hơn 3 buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Lakme, thắng giải thưởng từ Quỹ thời trang Vogue năm 2015. Outhouse còn là thương hiệu chế tác hàng đầu ở Ấn Độ khi được nhiều nhân vật nổi tiếng Bollywood như Deepika Padukkone, Priyanka Chopra, Sonam Kapoor và Kangana Ranaut ưa chuộng. Thậm chí những ngôi sao nổi tiếng quốc tế như Sienna Miller, Ashley Louis James và Tyra Banks cũng lựa chọn những món đồ trang sức đồ của Outhouse cho thấy sức hút to lớn của hãng trang sức xa xỉ này.

img

Kaabia Grewal (phải) cùng em gái Sasha Grewal là đồng sáng lập thương hiệu trang sức xa xỉ The Outhouse.

Với những thành công của Outhouse, Kaabia từng góp mặt trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi nổi bật tại Ấn Độ do tạp chí Forbes bình chọn.

Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng kinh doang, Kaabia còn nổi tiếng bởi độ chịu chơi của mình. Trước thềm lễ cưới, cô đã cùng hội bạn thân “I Do (s) Crew”, quy tụ toàn những nhân vật nức tiếng trong giới thời trang và người nổi tiếng Ấn Độ tổ chức một buổi tiệc độc thân cực kỳ xa xỉ trên đảo Mykonos, Hy Lạp.

img

Cô dâu Kaabia Grewal cùng hội bạn thân giàu có và nổi tiếng.

img

Hình ảnh cô cùng hội bạn thân trong chuyến đi tạm biệt cuộc sống độc thân tại Hy Lạp.

Gần đây, cô dâu tỷ phú này còn đặt hàng riêng nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế váy phù dâu và thiệp mời cho đám cưới của mình. Cô tiết lộ, tấm thiệp mời có màu đơn sắc, đều được viết tay và cá nhân hóa, đính kèm tem và gửi đi trong một chiếc hộp hình lục giác đẹp mắt với các hoa văn đầy tinh tế. Thậm chí, cô còn đính ngọc trai trong thiệp mời để thể hiện tình yêu của Kaabia dành cho những món đồ trang sức và thương hiệu Outhouse của cô.

Như đã đưa tin, chiều 6.3, ông Trần Chí Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, nữ tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal đã lựa chọn khách sạn JW Marriott Phú Quốc trên bãi Kem, phía Nam đảo Ngọc để tổ chức lễ cưới của mình. Đây là khách sạn sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế do Tập đoàn Marriott International (Mỹ) quản lí. 

Theo trang Weddingsutra, hôn lễ của cặp đôi tỷ phú sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9.3, tuy nhiên, chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal đã bao trọn toàn bộ khu nghỉ dưỡng này từ ngày 7-10.3.

Trên Fanpage của mình, khách sạn JW Marriott Phú Quốc cũng đã có thông báo không nhận khách đặt phòng trong quãng thời gian trên nhằm phục vụ sự kiện này.

Bên cạnh đó, gia đình nữ tỷ phú Kaabia đã ký với hãng hàng không của Việt Nam để thuê 2 máy bay bay từ Ấn Độ đến Phú Quốc nhằm phục vụ lễ cưới. Dự kiến hôn lễ sẽ đón khoảng 700 khách mời thuộc tầng lớp thượng lưu tại Ấn Độ.

img

Hình ảnh cầu hôn được chú rể Rushang Shah chia sẻ.

Với độ hoành tráng và gia thế “khủng” của cô dâu chú rẻ, tờ Weddingsutra đánh giá đám cưới của cặp đôi tỷ phú này là một trong những đám cưới được mong chờ nhất năm 2019 tại Ấn Độ. 

Theo ông Trần Chí Dũng, đây cũng chính là dịp để Phú Quốc quảng bá hình ảnh du lịch ra thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem