Chân dung cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị kết án do "ăn" lãi ngoài hàng tỷ đồng

15/10/2019 08:22 GMT+7
Cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự vừa bị kết án 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. Đặc biệt, ông Sự còn có khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát...

Cử nhân tài chính nói tiếng Anh lưu loát

Chiều 14/10, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án là cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Chấp nhận kháng nghị của VKSND, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin) 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Mức án này cao hơn 3 năm so với bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội công bố hồi tháng 6/2019.

Chân dung cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị kết án do "ăn" lãi ngoài hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Sự

Liên quan vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng Vinashin), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc Vinashin). Theo đó, HĐXX tuyên Chính 15 năm tù (giảm 1 năm); Tuyến 6 năm tù (giảm 1 năm) so với án sơ thẩm. Riêng bị cáo Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc Vinashin) y án sơ thẩm 6 năm tù về cùng tội danh trên.

Về dân sự, TAND Cấp cao đồng ý với kháng nghị của VKS về việc tịch thu 105 tỷ đồng lãi ngoài mà Ocenbank đã chi cho các bị cáo. Khoản tiền này sẽ sung công quỹ Nhà nước.

Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Ngọc Sự sinh năm 1957 ở Hải Dương, là cử nhân Tài chính Đại học TCKT Hà Nội (1979) và có học vị tiến sĩ Tài chính - tín dụng, Học viện Tài chính năm 2005.

Cựu Chủ tịch Vinashin có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, từng tham gia các khoá đào tạo Accounting & Auditing, Permata ở Malaysia (1991), Fine, accounting & auditing in Petroleum industry ở Canada (1992), Management & Controler, ĐH SMU – Dalas tại Texas, Mỹ (1995).

Từ năm 1980-1988, ông Nguyễn Ngọc Sự là Kế toán trưởng Trường Cao đẳng đào tạo và cung ứng nhân lực Dầu khí. Giai đoạn 1988-1992, ông Sự là Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam. Ông Sự tiếp tục đảm nhận chức vụ này tại Tập đoàn Dầu khí từ năm 1992-2010.

Đến tháng 10/2010, Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Ngọc Sự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin. Ông Sự nghỉ hưu và thôi vị trí Chủ tịch HĐTV Vinashin vào tháng 8/2017.

Con đường sai phạm của cựu Chủ tịch Vinashin

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Ngọc Sự và 3 bị can khác bị đề nghị truy tố cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gồm: Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc; Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin.

Đây là vụ án nằm trong diễn biến mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, xảy ra tại ngân hàng OceanBank.

Chân dung cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị kết án do "ăn" lãi ngoài hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự và các đồng phạm tại phiên xử

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2008 - 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản.

Trước tình hình trên, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp cấp bách nhằm tái cơ cấu Tập đoàn này. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ban hành các quyết định về việc tái cơ cấu, điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp, các dự án của Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.

Theo các quyết định này, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu.

Vinashin đã sử dụng một lượng lớn tiền để gửi có kỳ hạn vào ngân hàng OceanBank. Quá trình điều tra xác định, Vinashin gửi tiền tại OceanBank chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD; tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.638 USD.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Sự và một số thuộc cấp trên có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinashin gửi vào OceanBank để được hưởng lãi suất ngoài hợp đồng.

Số tiền lãi ngoài này (nhiều tỷ đồng) không đưa vào hạch toán của Vinashin, mà dùng để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin như hội họp, tiếp khách… và các cá nhân liên quan đã chia nhau.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định: Bị can Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng; bị can Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng; bị can Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; bị can Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng.

An Vũ
Cùng chuyên mục