Chân dung Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa được tái bổ nhiệm

Hoàng Nam Thứ sáu, ngày 27/05/2022 17:49 PM (GMT+7)
Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 3 của ông Đào Minh Tú trong vai trò Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bình luận 0

Tại Quyết định 641/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ 15/5.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Thống đốc Đào Minh Tú.

img

Ông Đào Minh Tú được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phó Thống đốc Đào Minh Tú sinh năm 1964; sinh ngày 14/6/1964, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. Đến nay, Phó Thống đốc đã có hơn 35 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Với việc được tái bổ nhiệm, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 3 của ông Đào Minh Tú trong vai trò Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ông Đào Minh Tú được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu ngày 15/5/2012. Ông được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần thứ hai vào tháng 5/2017.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lần đầu vào tháng 5/2012, ông Đào Minh Tú từng trải qua những chức vụ như Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Ban lãnh đạo đương nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện có 6 thành viên. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 5 Phó Thống đốc gồm các ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Kim Anh, ông Đoàn Thái Sơn, ông Phạm Tiến Dũng và ông Phạm Thanh Hà.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem