Chân dung Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng 8X

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 28/04/2021 07:01 AM (GMT+7)
Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng - TS. Trần Trọng Đạo có số phiếu đồng ý là 15 phiếu trên tổng số 15 thành viên Hội đồng trường dự họp (tỉ lệ 100%).
Bình luận 0

Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng có 15/15 phiếu đồng ý

Ngày 27/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định công nhận Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng đối với TS. Trần Trọng Đạo - Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.

Trước đó, Hội đồng trường của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Quyền Hiệu trưởng. TS. Trần Trọng Đạo đã được bầu với số phiếu đồng ý là 15 phiếu trên tổng số 15 thành viên Hội đồng trường dự họp  (tỉ lệ 100%).

Chân dung Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng 8X - Ảnh 1.

TS. Trần Trọng Đạo - Quyền hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng. (Ảnh: tdtu.edu.vn)

Ngay sau khi thành lập vào ngày 3/4/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng với Đảng uỷ trường đã nhanh chóng thực hiện các công việc để ổn định hoạt động của trường, trong đó có việc hoàn thiện, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường, tiến hành các thủ tục quyết định nhân sự lãnh đạo trường phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TS. Trần Trọng Đạo sinh năm 1981, quê quán ở Quảng Ngãi.

Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển.

TS. Trần Trọng Đạo từng theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hoà Séc (Tiệp Khắc cũ), tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển năm 2009.

Trước khi được bầu làm Quyền Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, ông từng kinh qua các nhiệm vụ: giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác và Sau đại học; Viện trưởng Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế; Viện trưởng Viện Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Từ tháng 8/2020, ông được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao quản lý và điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian nhà trường kiện toàn Hội đồng trường và Ban giám hiệu.

Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện có 17 thành viên, 4 thành viên đương nhiên và 13 thành viên.

Ngày 7/4, Hội đồng trường đã họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường.

PGS. TS Vương Đức Hoàng Quân (Bí thư Đảng uỷ trường) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Hơn nửa năm nay, trường Đại học Tôn Đức Thắng không có Hiệu trưởng, không có Hội đồng trường nên hàng ngàn sinh viên gặp nhiều khó khăn khi tốt nghiệp vì không có người đủ thẩm quyền ký bằng.

Trước đó, vào tháng 10/2020, vì có nhiều sai phạm nên ông Lê Vinh Danh bị Tổng Liên đoàn Lao động cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng. Ngoài ra, trước đó ông Danh còn bị đình chỉ chức Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Tôn Đức Thắng, bị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM cách tất cả chức vụ trong Đảng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem