Chân dung Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi vừa được bổ nhiệm

PVCT Thứ bảy, ngày 29/02/2020 06:39 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Bình luận 0

img

Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi (ảnh IT).

Ông Mai Lương Khôi sinh năm 1967, quê Tân Thông Hội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Vào tháng 10/2018, ông được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp). 

Trước đó ông từng giữ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, trước nữa ông là Phó Tổng cục trưởng cục Thi hành án dân sự. Ông Mai Lương Khôi hay có mặt tại những buổi họp báo hàng quý do Bộ Tư pháp tổ chức và trả lời những câu hỏi của các phóng viên xung quanh lĩnh vực phụ trách. 

Trước khi về Bộ Tư pháp công tác, ông từng có thời gian dài làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ông từng làm lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm Đấu giá TP. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Tư pháp hiện nay có Bộ trưởng là ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng; các Thứ trưởng là Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh và Mai Lương Khôi. Ông Nguyễn Thanh Tịnh là trường hợp mới được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm chức Thứ trưởng vào ngày 6/2.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem