Chăn nuôi dê
-
Mới đây, ông Nguyễn Trọng Thể ở Tây Trà, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã quyết định dồn vốn ra Hà Nội mua 52 con dê giống đưa về quê thả nuôi để làm giàu.
-
Lần đầu ra tham quan, trải nghiệm trang trại dê DTH FARMT ở Đông Anh (Hà Nội), ông Nguyễn Trọng Thể ở Tây Trà, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhận thấy đơn vị này đang chăn nuôi đàn dê có quy mô lớn và bài bản.
-
Liên kết chăn nuôi dê với trang trại dê DTH FARMT, gia đình ông Trương Văn Dũng ở Cẩm Châu, huyện Cầm Thủy, (Thanh Hóa) không chỉ được cung cấp dê giống tốt mà còn được hỗ trợ cây thuốc, giun quế... để chăm sóc con đặc sản.
-
Mới đây, trang trại dê DTH FARMT đã bàn giao hơn 50 con dê giống và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi giúp gia đình Trương Văn Dũng ở Cẩm Châu, huyện Cầm Thủy, (Thanh Hóa) yên tâm làm giàu từ con đặc sản.
-
Sau nhiều tháng nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tháng 4/2021 ông Vinh ở Hải Dương quyết định đầu tư mua 42 con dê boer (2 dê đực) đưa về trang trại của gia đình để nuôi, với mong muốn làm giàu nhanh từ giống dê ngoại.
-
Sau nhiều tháng nghiên cứu, tìm hiểu ông Vũ Đình Vinh ở xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã quyết định liên kết với trang trại dê DTH (Hà Nội) để chăn nuôi dê. Với số vốn đầu tư ban đầu 188 triệu đồng mua 42 dê giống, lão nông này rất tự tin để làm giàu.
-
Trước đây, anh Bùi Thanh Thuyết (SN 1977, trú tại xóm Mỏn Hạ, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cũng nuôi đủ thứ, từ nuôi thỏ, giun quế, gà, lợn… nhưng đều thất bại. Nhờ quyết định chuyển sang nuôi dê vỗ béo, đến hiện nay, anh Thuyết đã có cả một cơ ngơi khang trang.
-
Dù đã dùng mọi chiêu thức để kích cầu tiêu dùng, săn tìm "thượng đế" nhưng việc tiêu thụ các sản phẩm cây, con đặc sản như thịt dê núi, lợn rừng... của các chủ trang trại ở Ninh Bình vẫn khó khăn.
-
Sau khi bị thiệt hại nặng vì dịch tả lợn châu Phi, anh Đinh Hồng Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tú Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Sau khi tìm hiểu, anh Quang đã quyết định liên kết với trang trại dê DTH FARMT để nuôi dê, tiến tới làm giàu.
-
Sau khi bị thiệt hại nặng vì dịch tả lợn châu Phi, anh Đinh Hồng Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tú Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi tìm hiểu, anh Quang đã quyết định liên kết với trang trại dê DTH FARMT để nuôi dê để làm giàu.