Chánh Thanh tra bị đánh vì không cho quý tử tiền

Thứ hai, ngày 20/12/2010 13:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt vì tội đánh cha mình, người đang là Chánh Thanh tra cục Tội phạm Thương mại của Hồng Kông, Trung Quốc, sau khi ông này từ chối không cho cậu quý tử tiền tiêu xài.
Bình luận 0
img
 Cậu quý tử bị cảnh sát bắt vì tội đe doạ và tấn công người khác. Ảnh: Ming Pao

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút chiều 19-12, tại trụ sở cảnh sát, khi thiếu niên này hỏi xin cha mình một số tiền tiêu xài.

Hai cha con đã xảy ra tranh cãi nảy lửa khi người cha hỏi con trai cần tiền để làm gì.

Sau đó, quý tử này đã dùng dao để đe doạ, thậm chí còn xông vào phòng làm việc của cha để lấy một khẩu súng nhằm tấn công chính người sinh thành ra mình.

Tuy nhiên, trong cuộc xô xát, người con trai mới 15 tuổi này đã bị thương ở chân và ngón tay. Người cha, là một Chánh Thanh tra, thuộc Cục Tội phạm Thương mại của lực lượng công an Hồng Kông, may mắn không bị thương.

Thiếu niên 15 tuổi này cũng đã bị bắt vì tội đe doạ và tấn công người khác.

Theo Ming Pao

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem