Chất béo

  • Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, nếu sử dụng quá mức, một số loại thức ăn lại giết chết ham muốn của bạn nhanh chóng.
  • Chị em nào cũng ao ước được sở hữu vòng 1 căng tròn, nóng bỏng để luôn tự tin và quyến rũ. Chăm chỉ thực hiện các bài tập thể dục, mát xa vòng 1 hàng ngày và bổ sung các thực phẩm giàu estrogen sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu đôi gò bồng đảo thiêu đốt mọi ánh nhìn.
  • Nhiệt độ chiên xào từ 140 – 200 độ C. Dầu đậu nành, dầu olive, dầu mè, dầu đậu phộng, dầu cọ… đều có thể dùng để chiên ngập dầu, nhưng mức độ “lành mạnh” của những loại dầu này khác nhau và độ bốc khói cũng khác nhau. Dầu để chiên phải là loại dầu có điểm bốc khói cao để hạn chế phát sinh các chất độc hại trong quá trình chiên.
  • Cây lạc (còn được gọi là cây đậu phụng, đậu nụ), có tên khoa học là Arachis hypogaea L. Các nước trồng nhiều lạc trên thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nigeria, Indonesia...
  • Theo người dân, hạt ươi được cho là chế biến thành nước giải khát, giải nhiệt cơ thể, có giá trị và công dụng tốt, nên thời gian gần đây tại tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn người dân tứ xứ đổ về khai thác ươi theo kiểu tật diệt, vì ươi mà máu rừng và người đã đổ, đã có người chết và bị thương…, Dân Việt xin giới thiệu về thông tin hạt ươi và một số hình ảnh đến bạn đọc.
  • Một số thực phẩm "vàng" như dưới đây sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, năng suất và cả năng lượng để đáp ứng những nhu cầu trong công việc của mình.
  • Tỏi không nên thiếu trong khẩu phần của người bị bệnh tim mạch, hay toàn diện hơn nữa, trong chế độ dinh dưỡng của bất cứ ai muốn chủ động kiểm soát lượng chất mỡ trong máu mà không muốn phó thác một cách may rủi vào viên thuốc hóa chất.
  • Thông tin trên nhãn thực phẩm vừa kín vừa hở. Hở nhiều hơn kín. Hở vì phải “show hàng” theo luật định, nhưng nhiều khi hở quá sự thật.
  • Hơn 40 năm sau, khi Việt Nam đã trở thành cường quốc mì gói, tôi viết về mì gói dưới góc độ an toàn thực phẩm với tâm trạng buồn buồn…
  • Khi bị chứng xuất tinh sớm, tốt nhất bạn hãy tránh xa những loại thức ăn sau, vì chúng sẽ làm việc ấy trầm trọng hơn.