Chất cấm trong chăn nuôi
-
Việt Nam vẫn nhập thịt lợn, gà từ các nước có sử dụng hai chất kích thích sinh trưởng nước ta đã cấm
Từ năm 2014, việc sử dụng Ractopamine, Cysteamine làm chất kích thích sinh trưởng, tạo nạc cho vật nuôi đã bị cấm tại 160 quốc gia trên thế giới kể cả ở nước ta. Tuy nhiên, hàng năm Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng lớn thịt lợn, bò và gà từ một số quốc gia được phép sử dụng hai chất này cho gia súc, gia cầm. -
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan liên quan ở tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
-
Mưa trái mùa khiến người trồng hoa Tết gặp khó; Thời tiết nóng lạnh bất thường, mai vàng lâm vào “họa kép”; Nhiều trường hợp vi phạm quy định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi khiến Bộ NNPTNT phải chỉ đạo nóng... là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay.
-
Ngày hôm nay, 10/1, Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa có công điện khẩn đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.
-
Cục Thú y cho biết đã gửi văn bản tới cơ quan thú y của 3 nước là Lào, Campuchia, Thái Lan đề nghị báo cáo tình hình dịch bệnh, kiểm soát chất cấm dùng trong chăn nuôi. Nếu không đáp ứng được yêu cầu phòng dịch, Bộ NNPTNT sẽ dừng nhập khẩu trâu bò từ 3 nước này.
-
Khi cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt vụ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, một con số khiến người ta giật mình: Trong số hơn 9.140kg Salbutamol được nhập về, chỉ có 10kg được sử dụng đúng mục đích. Đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu là Cục Quản lý dược, khi đó Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường làm Cục trưởng.
-
Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023" do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thực hiện.
-
Chất cấm trong chăn nuôi được hiểu là các hóa chất, kháng sinh, chất hóa học dùng trong chăn nuôi mà gián tiếp gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và bị luật pháp nghiêm cấm sử dụng, buôn bán, sản xuất. Theo Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNN có trên 20 loại chất cấm không được sử dụng trong chăn nuôi như Carbuterol, Cimaterol, Clenbuterol, Dimetridazole, Metronidazole, Trenbolone…
-
Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng bị xem là vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản...
-
Mới đậy, ngành chức năng Đồng Nai kiểm tra 68 mẫu thức ăn chăn nuôi được lấy từ 49 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện có 17 mẫu vi phạm về chất lượng.