Chất gây nghiện

  • (Dân Việt) - Bộ GDĐT vừa đề nghị các sở GDĐT và các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống ma tuý trong trường học từ ngày 1.6 đến 30.9.
  • Dân Việt - Ngày 21.3, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang tạm giữ một số đối tượng liên quan đến vụ nổ xảy ra tại số 114/33 Bùi Quang Là, Q. Gò Vấp vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 20.3.
  • Dân Việt – HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra hài lòng về sự thể hiện của Văn Quyến sau gần 2 tháng tập luyện ở V.Ninh Bình, đồng thời khẳng định sẽ trao cơ hội thi đấu cho cầu thủ này ngay từ những vòng đầu V.League 2013…
  • (Dân Việt) - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, hiện bệnh nhân loạn thần do rượu và các chất gây nghiện chiếm khoảng 12% trong tổng số 400 bệnh nhân nội trú tại bệnh viện này, tăng gấp đôi so với năm trước.
  • (Dân Việt) - Vì là chất gây nghiện nên rượu có thể gây hưng phấn tạm thời cho đàn ông. Tuy nhiên, về lâu dài, uống nhiều và tùy vào độ đậm đặc của lượng thuốc phiện ngâm rượu, người uống có thể bị nghiện ma túy.
  • (Dân Việt) - Đó là nhận định của lãnh đạo cảnh sát phòng chống mà túy và các luật sư sau vụ bắt hơn 5.000 lít rượu ngâm cây anh túc (thuốc phiện) tại cơ sở buôn bán đá quý Thúy Gấu (Từ Liêm, Hà Nội) hôm 25.12.
  • Một kết quả nghiên cứu cho thấy, những người sống gần quán rượu sẽ có nguy cơ tiêm nhiễm thói quen uống rượu cao hơn người khác.
  • (Dân Việt) - Tổng cục TDTT vừa có công văn yêu cầu VFF tiến hành kiểm tra doping bắt buộc đối với các cầu thủ. Đây được coi là động thái cần thiết nhằm làm “sạch” bóng đá Việt trong thời điểm “loạn” hiện nay...
  • Dân Việt - Xuất hiện tại một sự kiện ở Beverly Hills, California, Mỹ tối 12.10, cô nàng tiệc tùng Lindsay Lohan khiến nhiều người giật mình bởi nhan sắc xuống cấp, già nua, nhợt nhạt và thiếu sức sống.
  • (Dân Việt) - GS Dương Nghiệp Chí - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nguyên Chủ tịch VFF, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT cho rằng các VĐV “dính doping” luôn bị tử thần đe dọa...