Chất phóng xạ

  • Dân Việt - Chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản cho hay, họ vừa phát hiên lượng phóng xạ Caesium cao gấp sáu lần mức cho phép có trong thịt bò nuôi tại tỉnh Fukushima, nơi đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử.
  • (Dân Việt) - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 9.5 thông báo, vừa phát hiện nồng độ chất phóng xạ strontium cao trong đất tại khuôn viên Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số I đang gặp sự cố ở tỉnh Fukushima.
  • Dân Việt - Chính quyền tỉnh Fukui thông báo có khả năng các chất phóng xạ đã rò rỉ từ các thanh nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân Tsuruga của Công ty Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAPC).
  • (Dân Việt) - Trường Đại học Kanazawa của Nhật Bản đang phối hợp với Công ty Chống ô nhiễm môi trường Kumaken Kougyou bào chế một loại bột có khả năng loại bỏ các chất phóng xạ trong nước.
  • (Dân Việt) - Cha ông ta ngày xưa không có các phương tiện truyền thông hiện đại nên mới tin vào những lời đồn, còn bây giờ, chỉ cần “nhấp chuột” máy tính là có thể “nghiệm thu” ngay tin đồn kia là có cơ sở hay là vu vơ.
  • Dân Việt – Ngày 6.4, công ty Điện lực Tokyo đã ngăn chặn thành công dòng nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ ra vùng biển Thái Bình Dương.
  • (Dân Việt) - "Đã tìm thấy đồng vị phóng xạ tại một số nơi trong nước", và lần này là tin thật chứ không phải tin dự đoán như lần trước. Nhưng các cơ quan chức năng đã trấn an, bảo rằng tỷ lệ phóng xạ thấp hơn 500.000 lần mức nguy hiểm, còn đồng vị phóng xạ là loại có chu kỳ bán rã nhanh, có nhiễm vào cơ thể cũng không hề gì.
  • Dân Việt - Sau hơn 20 ngày xảy ra trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản, ngày 3.4, hai công nhân mất tích của nhà máy hạt nhân Fukushima được tìm thấy đã chết trong tầng hầm.
  • Dân Việt - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, lần đầu tiên đã xác định được vị trí nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao bị rò rỉ ra biển từ lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
  • (Dân Việt) - Bạn làm gì nếu biết nơi mình ở có phóng xạ? Dưới đây là hướng dẫn xử trí cho người dân do Chính phủ Nhật đưa ra, được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KHCN) khuyến cáo.