• (Dân Việt) - Chức vô địch bóng đá nữ thế giới dường như là món quà, sự chuộc lỗi của Thần Mặt trời sau khi vừa trút cơn sóng thần khủng khiếp lên đất nước Nhật Bản.
  • (Dân Việt) - Tại ASIAD 2010, chính điền kinh đã vớt vát lại vị thế cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục. Chiều nay (8.7), môn thể thao nữ hoàng lại được đặt niềm tin tại Olympic với cái tên Trương Thanh Hằng.
  • (Dân Việt) - Chiều qua (25.5), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kết thúc chuyến phiêu lưu tại AFC Cup.
  • Dân Việt - Nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh của mình tại châu Á, Liverpool sẽ tổ chức một tour du đấu tại Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc trong mùa hè tới.
  • (Dân Việt) - Các cơ chế, chính sách của phần lớn các quốc gia tại châu lục này phức tạp, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu... Không ít doanh nghiệp Việt Nam đã bị "lừa" khi làm ăn tại đây.
  • Dân Việt – Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nam Phi hồi năm 2010 đã giúp LĐBĐ thế giới “bỏ túi” khoản lợi nhuận lên tới 1,2 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Sau thành công với 3HCB, 2HCĐ tại ASIAD 16, điền kinh Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình, đồng thời hé mở nhiều cơ hội tiếp cận với tầm châu lục. Đây cũng là lý do để lãnh đạo Tổng cục TDTT tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho điền kinh Việt Nam.
  • (Dân Việt) - ASIAD 2010 là giải đấu cuối cùng của Lưu Thị Thanh trong màu áo đội tuyển cầu mây nữ VN. Nhưng chắc chắn người hâm mộ sẽ không quên "cô gái vàng 2006" với lối chơi rực lửa cùng kỹ năng điều khiển trái cầu đầy biến hóa.
  • (Dân Việt) - Áp lực chính trị và ngoại giao, bao vây phong tỏa và trừng phạt về kinh tế vốn không phải chuyện mới lạ trên châu lục, nhưng việc dọa sử dụng đến cả vũ lực từ bên ngoài để truất quyền người này và giúp người kia đăng quang thì lại là chuyện mới.
  • (Dân Việt) - Chiều qua, ngay sau khi đến Quảng Châu, đoàn TTVN đã tham gia lễ thượng cờ Việt Nam tại làng ASIAD 16, chính thức ghi nhận sự có mặt của đoàn TTVN tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục.