• Các loại xe 2 bánh chạy điện phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với môtô, xe máy điện) và tem hợp quy )đối với xe đạp điện).
  • Công cụ tìm kiếm Google luôn nằm trong danh sách những công ty đáng đầu quân nhất thế giới. Môi trường làm việc lý tưởng và những chế độ đãi ngộ “trong mơ” khiến việc trở thành nhân viên của Google luôn là mơ ước của nhiều người.
  • Dân Việt - Mẫu concept duy nhất mà hãng xe Nhật Bản, Nissan đem tới triển lãm Geneva Motor Show 2011 là Esflow, hứa hẹn sẽ là đột phá mới trong phân khúc xe thể thao chạy điện với thiết kế độc lạ.
  • (Dân Việt) - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) Lê Minh Hồng cho biết, PVN sẽ cố gắng đưa Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 hoạt động sớm nhất trong năm 2011 để tăng thêm công suất ở trên lưới điện, đồng thời cũng cung cấp lượng khí tốt nhất và nhiều nhất có thể cho chạy điện cũng như bảo đảm cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất ổn định.
  • Dân Việt - Hưởng ứng chiến dịch “An toàn” của của Hiệp hội những nhà độ xe Đức, nhà độ AC Schnitzer đã biến hóa chiếc xe chạy điện Mini E trở thành một xe chiến đấu cho cảnh sát.
  • Dân Việt - Tại Triển lãm Los Angeles Auto Show đang diễn ra ở Mỹ, Honda đã trình làng mẫu subcompact chạy điện Fit EV Concept.
  • Dân Việt - Smart EV rất ấn tượng với thiết kế hiện đại của một mẫu xe điện, Mini không chịu “kém cạnh” tung ra ngay một mẫu xe máy chạy điện hoàn toàn, thậm chí hơn hẳn về mặt hình thức thiết kế so với Smart EV.
  • Dân Việt - Thương hiệu Smart của nhà sản xuất ô tô Đức Daimler vừa tiết lộ sớm mẫu xe máy chạy điện ở dạng concept, dự kiến mẫu xe máy này chính thức có mặt ở triển lãm ô tô quốc tế Paris Auto Show vào cuối tháng 9 này.
  • (Dân Việt) - Cuối tháng Bảy vừa qua, hai chiếc xe bán tải chạy điện không người lái đã xuất phát từ Belgrade, Serbia trong hành trình tới Thượng Hải, Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Porsche cho biết hiện chiếc Boxster trang bị mô-tơ điện đang trong quá trình phát triển và sẽ bắt đầu được đưa vào thử nghiệm tại Stuttgart trong năm 2011.