Cháy dữ dội tại nhà máy len nhuộm Hà Đông, khói mù trời

Thứ tư, ngày 19/02/2014 14:28 PM (GMT+7)
Trưa nay 19.2, nhà máy len nhuộm Hà Đông bất ngờ xảy ra cháy lớn. Đám cháy đã kéo sập khu nhà kho rộng lớn và thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa.
Bình luận 0
Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 11h trưa 19.2, tại khu vực Nhà máy len nhuộm Hà Đông (đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).

img

img
Nhiều nhà kho bị kéo sập sau khi xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân sinh sống tại khu tập thể quanh khu vực xảy ra cháy, vào khoảng thời gian trên, họ hốt hoảng khi phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ Nhà máy len nhuộm Hà Đông. Ngọn lửa bốc lên cháy dữ dội từ kho hàng của nhà máy này.

Tuy nhiên, theo một nữ công nhân làm việc tại một công ty sữa gần hiện trường vụ cháy, khu vực xảy ra vụ cháy là tổng kho hàng của 40-50 công ty khác nhau, gồm từ thiết bị điện tử đến các đồ hàng tiêu dùng như bánh kẹo, sữa, xà phòng, thuốc....

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, đến thời điểm này đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, gió to khiến ngọn lửa bốc nhanh nên công tác chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn, một số người trong quá trình chữa cháy đã bị ngạt khói được đưa ra ngoài sơ cứu.

Gần địa điểm hỏa hoạn có trường mầm non Hoa Mai, tất cả các cháu bé đã được di tản kịp thời. Xe cứu thương cũng đã được điều động đến hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Trần Phúc Thành - Tham mưu Sư đoàn 301 cho biết: Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Sư đoàn 301 tức điều động 200 chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với đội PCCC quận Hà Đông, Thanh Trì tiến hành chữa cháy.

Ghi nhận của PV Dân Việt, đến 16h30, khu vực nhà kho xảy ra cháy khói vẫn nghi ngút cao hàng chục mét. Nhiều hàng hóa bên trong khu nhà kho đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trao đổi với PV Dân Việt vào lúc 16h, đại tá Khuất Huy Đỉnh, Trưởng phòng chỉ đạo, hướng dẫn chữa cháy - Sở PCCC Hà Nội cho biết, khu vực xảy ra cháy thuộc nhà kho của Công ty CP Len Hà Đông cho các doanh nghiệp thuê làm kho chứa hàng. Diện tích khu vực xảy ra cháy ước tính khoảng 3.000 mét vuông. Đến thời điểm hiện tại đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, do một số khu nhà kho chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 16 xe chuyên dụng của Sở PCCC Hà Nội đang cùng các lực lượng PCCC Hà Đông, Hoàng Mai và Bộ Tư lệnh Thủ đô tích cực dập tắt đám cháy.

Đại tá Đỉnh cũng cho biết, hiện chưa có thống kê về thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy. Sở PCCC chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương hay tử vong trong vụ cháy. Tuy nhiên, có một chiến sĩ PCCC của Sở PCCC Hà Nội bị thương trong lúc chữa cháy phải đưa đi bệnh viện sơ cứu, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhập thông tin…

img Cột khói lớn từ vụ cháy.
img Nhiều khu nhà kho bị kéo sập.
img Nhiều hàng hóa trong kho chứa hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
img Đên 13 giờ ngày 19.2, lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực dập lửa.
img Đám cháy được cho là xuất phát từ nhà máy len nhuộm Hà Đông.
img Vụ cháy khiến nhiều người dân làm việc tại các công ty gần khu vực xảy ra cháy phải sơ tán.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem