"Cháy vé"máy bay dịp Tết 2020

16/12/2019 14:08 GMT+7
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, các hãng hàng không đã tăng cường thêm hàng triệu vé máy bay được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Mặc dù, có thêm hàng triệu vé may bay Tết được bổ sung, nhưng đến nay Hạng ghế phổ thông hầu như đã được bán hết, thậm chí nhiều chuyến bay sáng của Vietnam Airlines và Bamboo Airways chỉ còn vé thương gia. Trong khi đó các chuyến bay của Vietjet Air cũng đã thông báo hết vé trên Website chính thức hãng này.

Nhiều chuyến bay hết vé

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết: “Từ ngày từ ngày 9/1/2020 – 8/2/2020 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) hãng Bamboo Airways sẽ cung ứng thêm 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa. Tăng gần 700.000 chỗ (tương đương 3.600 chuyến bay so với cùng kỳ)”.

 
"Cháy vé"máy bay dịp Tết 2020 - Ảnh 1.

Nhiều chuyến của hãng Bamboo Airways hết vé Bamboo Eco.

Vietnam Airlines, tăng 230.000 chỗ chủ yếu trên các đường bay có nhu cầu lớn giữa Hà Nội và TP. HCM đi và đến Phú Quốc/Vinh, giữa TP.HCM và Đà Nẵng/ThanhHóa/Vinh/Huế.  Giai đoạn cao điểm từ ngày 9/1 – 8/2/2020 (ngày 15 tháng Chạp – 15 tháng Giêng), hãng này tiếp tục bổ sung thêm 190.000 chỗ (tương đương gần 1.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Jetstar Pacific cũng tăng thêm gần 40.000 chỗ (tương đương hơn 220 chuyến bay nội địa).

Cũng để phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết Vietjet Air thông tin, hãng tăng cường 1.200 chuyến bay và khoảng 2,5 triệu vé phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2020. Cụ thể, từ 11/01/2020 tới 09/02/2020 (nhằm 17 tháng Chạp tới 9 tháng Riêng năm Canh Tý), Vietjet dự kiến cung cấp gần 2,5 triệu ghế trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế. Dịp Tết Dương lịch 2020, từ 28/12/2019 đến 05/01/2020, Vietjet cũng tăng 1.120 chuyến.

Qua khảo sát của PV Dân Việt, để người dân săn được vé Tết giá rẻ vẫn gặp rất khó khăn, những chuyến bay trong giai đoạn từ 8/1/2020 – 8/2/2020 (tức nhằm 14 tháng Chạp tới 9 tháng Riêng năm Canh Tý) đa phần loại vé giá rẻ và hạng phổ thông đều đã hết vé.

Đáng chú ý việc tăng thêm vé để người dân có thêm lựa chọn, nhưng không có nghĩa giá vé sẽ giảm đi. Thậm chí, giá vé máy bay còn thay đổi liên tục theo từng ngày, thậm chí là từng giờ, giá vé đã có thể “nhảy lên” đến vài trăm ngàn đồng. Ngoài ra, tình trạng đặt vé đến khi thanh toán lại bị nghẽn mạng, phải thao tác lại từ đầu.

 
"Cháy vé"máy bay dịp Tết 2020 - Ảnh 2.

Nhiều chuyến bay của Vietjet Air cũng đã thông báo hết vé Promo.

PV Dân Việt tìm hiểu, giá vé máy bay của đường bay từ Hà Nội đi TP Hồ Hồ Chín Minh khởi hành ngày 23/1/2020 (giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm tra cứu) nhận thấy, giá vé máy bay không hề rẻ. Đối với vé của hãng Bamboo Airways niêm yết giá 2.890.000 đồng cho loại Eco Plus có hành lý ký gửi 20kg, tổng tiền là 3.585.000 đồng, Bamboo có phục vụ suất ăn trên máy bay.

Bên cạnh đó, vé Vietnam Airlines có tổng tiền cho vé hạng M là 3.562.000 đồng cho hạng phổ thông. Hạng phổ thông đặc biệt W 5.189.000 đồng, và 7.499.000 đồng cho hạng thương gia J max. Vietnam Airlines áp dụng hệ kiện thay cho hệ kg như các hãng khác. Sát ngày cận tết vào 24/1/2020, ghi nhận giá VNA có loại giá giảm N, Q cho hạng phổ thông 2.549.000 đồng và 2.749.000 đồng. Hạng thương gia tiết kiệm 5.299.000 đồng.

Hãng Jetstar Pacific Airlines thì có giá từ 2.480.000 đồng đến 2.900.000 đồng. Lấy ví dụ loại cao nhất có tổng tiền là 3.640.000 đồng. Hành lý mua thêm 20kg của Jetstar tầm 220.000 đồng.

Đối với hãng hàng không giá rẻ VietJet Air thì có giá từ 2.480.000 đồng đến 2.850.000 đồng cho loại Eco. Loại vé có giá thấp thường khởi hành sáng sớm hoặc tối muộn. Loại vé cao nhất là khởi hành giờ đẹp trong ngày. Loại vé Skyboss có giá 3,3 triệu. Đến thời điểm này, trên Website bán vé của VietJet Air cũng đã thông báo nhiếu chuyến may hết vé đối với loại vé phổ thông.

 
"Cháy vé"máy bay dịp Tết 2020 - Ảnh 3.

Các Hãng hàng không tăng cường hàng triệu vé máy bay dịp Tết 2020.

Nhiều người còn tính toán đến phương án đặt vé máy bay từ Hà Nội bay sang Thái Lan rồi bay trực tiếp từ Thái Lan về TP Hồ Chí Minh để giảm bớt chi phí đi lại cho cả gia đình. Do giá vé đi từ Việt Nam sang tới Thái trong dịp Tết lại có giá thấp hơn nhiều so với giá vé nội địa.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Phạm T. H., Trưởng phòng Hành chính một công ty Dược tại Hà Nội cho biết: “Để giúp đỡ nhân viên kịp thời về quê ăn Tết chúng tôi đã tiến hành đặt vé từ sớm để hỗ trợ nhân viên về quê. Tuy nhiên, hãng hàng không giá rẻ và những vé hạng phổ thông của các hãng đã thông báo hết vé. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc đặt vé, do giá vé tăng quỹ hỗ trợ của Công ty không đáp ứng đủ”.

Chống đầu cơ buôn bán vé gây mất an ninh trật tự

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Cục đã thành lập Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp Tết dương lịch, Tết âm lịch. Trưởng Ban chỉ đạo là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Cơ quan này giao nhiệm vụ cho các cảng vụ 3 miền Bắc, Trung, Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không đúng lịch trình, hạn chế số lượng người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất.

Các cảng vụ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về y tế tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay, tại các khu vực dịch vụ ở sân bay. Các doanh nghiệp mặt đất như xe tra nặp xăng dầu, xe chở thức ăn, xe chở khách, xe chở hàng,... có biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông tại khu vực cảng...

Đặc biệt, yêu cầu các tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm; bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.

Ngoài ra, các hãng chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định và có biện pháp chống đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam,hạn chế tối đa ùn tắc giao thông tại các đầu mối giao thông trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng; tăng cường lực lượng kiểm soát an ninh, an toàn bay tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo Dân Việt
Cùng chuyên mục