Chè hồi sinh ở đất Minh Long

Công Xuân Thứ sáu, ngày 14/10/2016 06:45 AM (GMT+7)
Cùng với khôi phục và từng bước phát triển nhân rộng diện tích, chính quyền huyện Minh Long đang thực hiện tạo dựng thương hiệu riêng cho cây chè để tạo sự bền vững, giúp cho các gia đình người thiểu số trồng chè ở địa phương có thu nhập khá.
Bình luận 0

Hiện diện trên vùng đất miền núi Minh Long từ hàng trăm năm nay, với hương vị thơm ngon khá đặc biệt, cây chè từng là một trong những loại cây trồng truyền thống, mang lại nguồn thu chủ yếu cho hàng trăm gia đình người H’re của huyện. Tuy nhiên một thời gian khá dài vừa qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên diện tích chè bị giảm xuống có thời điểm chỉ còn chưa đến 60ha.

img

Người dân Minh Long đang thu hoạch chè để bán. CX

Trước nguy cơ loại cây trồng truyền thống có thể bị xóa sổ, chính quyền Minh Long đã triển khai thực hiện phục hồi và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; xúc tiến các hoạt động quảng bá, giới thiệu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm... Nhờ vậy mà diện tích cây chè đã từng bước được khôi phục và mở rộng, với tổng diện tích hiện lên gần 100ha, tập trung nhiều nhất ở các xã Long Hiệp, Long Mai, Thanh An.

Ông Đinh Nhin (50 tuổi), ở xã Long Hiệp phấn khởi khoe: “Mấy năm trước hái mang ra chợ bán cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu nên nhiều người đã phá bỏ cây chè. Thế nhưng 1-2 năm nay chè đã có nhiều người mua, với giá tại chỗ hiện khoảng 6.000 đồng/bó (khoảng 0,5kg/bó) nên người dân rất vui và đã trồng trở lại. Riêng với hơn 1ha chè của gia đình, vào vụ thu hoạch tiền hái bán cũng được từ 100.000-200.000 đồng/ngày, cao hơn nhiều so với một số loại cây trồng khác”.

Ông Nguyễn Văn Thuần - Bí thư Huyện ủy huyện Minh Long cho biết: “Cùng với triển khai các biện pháp để hỗ trợ, khôi phục và mở rộng diện tích chè, chúng tôi chỉ đạo cho các cấp ngành trực thuộc phối hợp với sở, ngành chức năng tỉnh hoàn tất thủ tục để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận chè Minh Long tại Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chè Minh Long... Nhằm tạo sự bền vững, giúp người dân trồng chè địa phương yên tâm gắn bó, có thu nhập khá từ loại cây trồng truyền thống này”.

Với những nỗ lực và sự hỗ trợ đầu tư đầu, tạo đầu ra ổn định, trong tương lai gần cây chè Minh Long sẽ trở thành cây thoát nghèo cho các hộ gia đình thiểu số ở địa phương này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem