Chè thái nguyên
-
Với sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân, thời gian qua hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.
-
Trong khi nhiều mặt hàng tiêu dùng Tết như quần áo, giầy dép, bánh kẹo tiêu thụ chậm, lượng người mua thưa thớt thì tại Thái Nguyên mặt hàng chè vẫn tiêu thụ với sản lượng lớn, thậm chí tăng hơn mọi năm mà giá cả ổn định.
-
Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng cử nhân báo chí người dân tộc Tày Lưu Viết Long quyết định tìm đầu ra cho sản phẩm chè Thái Nguyên tại mảnh đất thủ đô. Đồng thời, chàng trai này cũng tìm cách xây dựng thương hiệu để sản phẩm chè sạch vươn xa trên thị trường.
-
Sau một thời gian sử dụng loại phân bón mới cho vườn chè, chị Vũ Thị Siêm thấy giun đất phát triển khá nhiều mà trước đó hầu như không có, đất đùn lên khắp mặt luống. Cây chè ra rễ nhiều hơn, nhiều búp hơn. Các hộ gia đình xung quanh thấy vậy cũng học theo, thay đổi cách chăm sóc cây chè.
-
Cây trà (chè) đã gắn bó với cuộc sống của người dân xứ Thái bao đời nay và mang lại giá trị kinh tế cũng như nét văn hóa đặc trưng của vùng đất nửa đồng, nửa núi.
-
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành kiểm tra chất lượng, mẫu mã các sản phẩm được lựa chọn tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
-
Với khát vọng cháy bỏng được làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nữ nông dân trẻ đã tìm tòi, học hỏi để trở thành một doanh nhân. Sau 17 năm khởi nghiệp, chị đã tạo dựng được hợp tác xã trồng, chế biến trà đạt chứng chỉ OCOP 4 sao tạo việc làm cho gần trăm lao động.
-
Diện mạo làng quê xã miền núi Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang đổi thay từng ngày nhờ cây chè. Vào mỗi kỳ hái búp, bà con tập trung thu hoạch rất tất bật. Nhờ trồng chè mà người dân nơi đây đã có thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ha.
-
Để có được Tân Cương - "Đệ nhất danh trà" ngày hôm nay, cần ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới của toàn bộ bà con nhân dân và chính quyền xã. Từ một xã nghèo, Tân Cương đã chuyển mình, đánh dấu vị thế trên bản đồ kinh tế Việt Nam.
-
Tại lễ Công bố nhãn hiệu tập thể, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.