Chelsea quyết chi 20 triệu bảng mua “lá phổi” của Juve

Chủ nhật, ngày 27/04/2014 18:58 PM (GMT+7)
Báo chí Anh đưa tin, Jose Mourinho đã quyết định “dốc hầu bao” 20 triệu bảng để chiêu mộ Arturo Vidal, cầu thủ được xem như “lá phổi” nơi trung tâm hàng tiền vệ Juventus.
Bình luận 0

Với việc Frank Lampard đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, John Obi Mikel sa sút phong độ trầm trọng và nhiều khả năng bị rao bán vào cuối mùa giải, Marco Van Ginkel còn non nớt kinh nghiệm, sức mạnh nơi hàng tiền vệ của Chelsea đã bị suy yếu đáng kể ở mùa giải này.

img
Arturo Vidal.

Chính vì vậy, Mourinho đang ráo riết săn lùng một tiền vệ trung tâm đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến của Chelsea. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), mục tiêu hàng đầu mà Người đặc biệt đang nhắm tới chính là tiền vệ Arturo Vidal bên phía Juve.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng thu hồi, phần phối bóng và dứt điểm tốt, Vidal đang được xem là “lá phổi” nơi trung tâm hàng tiền vệ Juve. Ngoài vị trí tiền vệ phòng ngự, ngôi sao 26 tuổi còn có thể đá tốt ở vị trí hộ công. Mùa giải này, anh đã có 18 pha lập công và 6 đường kiến tạo thành bàn sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Được biết, Mourinho sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng để thuyết phục Ban lãnh đạo đội bóng thành Turin bán Vidal. Tuy nhiên, với mức giá này Chelsea khó có thể đạt được nguyện vọng của mình. Đặc biệt là khi họ đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ khác như M.U, Barcelona, Real Madrid.

Mặc dù vậy, Chelsea sẵn sàng dùng Ramires (cầu thủ mà HLV Antonio Conte bên phía Juve rất kết) như một phần của bản hợp đồng để đổi lấy sự phục vụ của Vidal. Chắc chắn, với lời đề nghị này, The Blues sẽ chiếm “thế thượng phong” trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Chile.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem