Chết đói

  • (Dân Việt) - Hà Nội đang phá những tiểu cảnh đẹp cùng cầu vượt cho người đi bộ trên đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) vừa công bố 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị bỏ đi mỗi năm. Có gì liên hệ được trong hai chuyện này?
  • (Dân Việt) - Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), mỗi năm thế giới lãng phí 1,3 tỷ tấn thực phẩm, trong khi bình quân có 1/7 dân số thế giới đang bị đói thường xuyên.
  • Một bà mẹ ở Nhật Bản vừa bị tuyên án 30 năm tù giam vì bỏ mặc hai con nhỏ chết đói trong nhà để sang ngủ với người tình.
  • Mỗi khi tôi "câu kéo" thì cô ấy có chiều chồng cũng rất miễn cưỡng, chỉ mong mau chóng cho qua chuyện, còn đa số thì từ chối với lý do mệt, làm luôn chân tay từ tối đến giờ chỉ thèm được ngủ.
  • (Dân Việt) - Từ sự tích cực vận động của các cấp ngành, hội đoàn thể, nhiều bà con người dân thiểu số miền núi huyện Ba Tơ đã biết dựng cây rơm để làm thức ăn cho trâu, bò.
  • Dư luận Trung Quốc thực sự bị sốc sau khi biết tin về vụ bắt giữ “quái vật ăn thịt người” Trương Vĩnh Minh bởi việc này diễn ra sau khi người dân nước này bàn luận xôn xao về thông tin được đăng tải trên Đài Truyền hình Hàn Quốc và đưa tin từ Hãng tin Yonhap và tờ Korea Times.
  • Dân Việt - Giận vợ vì món súp quá nguội, ông lão 69 tuổi đùng đùng bỏ vào rừng và suýt chết đói vì bị lạc trong đó suốt hơn một tháng ròng rã.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chỉ thị cấm các hình thức xả thải, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên vịnh Nha Trang. Trong đó, đặc biệt cấm đặt bẫy nhử tôm hùm nhí.
  • Dân Việt - Một cử nhân thất nghiệp người Trung Quốc vừa được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân trực tiếp là vì quá đói, nhưng xét một cách sâu xa hơn, cái chết của anh chàng là vì bản tính quá lười biếng.
  • Dân Việt - Một cặp vợ chồng người nghiện chơi game đến nỗi thà bỏ tiền chơi game còn hơn mua sữa cho đứa con mới đầy 1 tuổi. Chỉ được ăn nước cháo loãng thiếu dinh dưỡng, em bé này đã tử vong